Ngẫu hứng

Ngẫu hứng
TP - Quy định “Chỉ được bán thịt trong 8 giờ sau khi giết mổ” xuất phát từ thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thoạt nghe làm nhiều người hớn hở. Vui, vì có thể quy định này giúp miếng ăn của người dân được chăm sóc.

> Ngoại hóa

Nhưng buồn thay, tính khả thi của nó gần như không có. Những quy định kiểu như vậy không phải hiếm gặp trong các cơ quan công quyền hiện nay. Câu chuyện về “Chỉ được bán thịt trong 8 giờ” khiến dư luận, đặc biệt là tiểu thương và cả cơ quan chức năng bối rối.

Nói về sự cố này lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp thừa nhận: “Khi đưa quy định trên ra lấy ý kiến thì các tỉnh, ngành không ai có ý kiến gì”. Vì “không ai có ý kiến” nên hiển nhiên quy định trên được…ban hành.

Ở lĩnh vực y tế, cách đây hơn một tháng, giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng làm các doanh nghiệp dược, khóc dở mếu dở bằng một quyết định được cho là không giống ai.

Số là để chấn chỉnh hoạt động phân phối thuốc, Sở này đã yêu cầu các cơ sở bán buôn thuốc tại các trung tâm bán buôn thuốc có giấy chứng nhận GDP hết hạn trước ngày 31-12-2011 được gia hạn thêm một năm kể từ ngày hết hạn và hết hạn sau ngày 31-12-2011 được gia hạn đến 31-12-2012.

Tréo ngoe thay, Thông tư 48 của Bộ Y tế năm 2011 lại quy định “Giấy chứng nhận GDP có thời hạn hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký. Các giấy chứng nhận được cấp trước đây có thời hạn hiệu lực 2 năm được tiếp tục gia hạn thời gian hoạt động thêm 1 năm kể từ ngày hết hạn”.

Bộ thì quy định một đằng, nhưng không hiểu vô tình hay cố ý, Sở lại ra văn bản một nẻo. Hai quyết định đá nhau và vô tình doanh nghiệp đứng giữa chịu trận.

Nhiều công ty kinh doanh dược cho biết, để được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc- GDP, họ phải năm lần bảy lượt lên Sở Y tế để chầu chực, chờ thẩm định. Nhưng không hiểu tại sao, vừa mới cấp được GDP vài tháng, thì “vướng” vào quyết định từ Sở này đưa ra.

Tại các nước phát triển, trước khi đưa ra một thông tư hay quy định liên quan đến người dân, đến cộng đồng, đều được lấy ý kiến rộng rãi, thậm chí là mở rộng các điều tra xã hội học để cân nhắc.

Nhưng ở ta, có những quy định bỗng dưng xuất hiện khiến nhiều người ngỡ ngàng. Còn nhớ 4 năm trước đây, Bộ Y tế đã gây choáng bằng quy định người có chiều cao dưới 1,45m, trọng lượng dưới 40kg, có vòng đo ngực trung bình dưới 72cm không được cấp bằng lái xe gắn máy từ 50-175cc.

Tuy nhiên, câu hỏi mà người dân, doanh nghiệp quan tâm là liệu còn có những thông tư, hướng dẫn kiểu bàn giấy, phòng lạnh như vậy tiếp tục hành người thực hiện nữa không?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.