Ngân hàng Nhà nước khẳng định không điều chỉnh tỷ giá

TP - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng trả lời Tiền Phong về diễn biến trên thị trường ngoại tệ mấy ngày qua.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định không điều chỉnh tỷ giá ảnh 1 Ảnh minh họa

Tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh những ngày qua, bà đánh giá sao về việc này?

Nguyên nhân chủ yếu là do một số tổ chức tín dụng (TCTD) có nhu cầu mua ngoại tệ để cải thiện trạng thái nhằm phục vụ việc đánh giá lại các chỉ tiêu hoạt động giai đoạn cuối năm. Ngoài ra, trên thị trường cũng xuất hiện tin đồn NHNN chuẩn bị điều chỉnh tỷ giá, nhất là, khi năm 2014 vẫn còn “room” điều chỉnh 1% so với tuyên bố của thống đốc (đưa ra từ đầu năm). Còn nguyên nhân từ phía cung cầu ngoại tệ tổng thể nền kinh tế hay những yếu tố trên thị trường tiền tệ chưa có.

Bà có thể nói rõ thêm về nhận định nêu trên?

Phân tích diễn biến tỷ giá và thị trường tiền tệ, ngoại hối; NHNN thấy rằng cung cầu ngoại tệ nhìn chung vẫn ổn định; nguồn cung ngoại tệ tiếp tục diễn biến tích cực trong khi chưa xuất hiện nhu cầu lớn về ngoại tệ. Trong 10 tháng đầu năm, chúng ta xuất siêu khoảng 2,36 tỷ USD; vốn giải ngân FDI từ nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 10/2014, tính chung trong 10 tháng tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến tiếp tục tăng cao trong các tháng cuối năm theo tính quy luật hằng năm. Tương tự, nguồn kiều hối diễn biến khả quan và dự kiến sẽ tăng mạnh trong dịp giáp Tết Nguyên đán; cán cân thanh toán tổng thể 10 tháng đầu năm thặng dư trên 11 tỷ USD; cùng đó, hệ thống các TCTD tiếp tục mua ròng ngoại tệ…

Vậy định hướng của NHNN điều hành tỷ giá trong thời gian tới sẽ thế nào, thưa bà?

NHNN khẳng định sẽ không điều chỉnh tỷ giá cho đến hết năm 2014. Thời gian tới, NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, kết hợp điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp trong trường hợp cần thiết.

Cảm ơn bà!

Ngày 19/11, tỷ giá USD tại một số ngân hàng chỉ còn biến động nhẹ so với ngày hôm qua. Tại Vietcombank, tỷ giá USD/VND ở mức 21.360 – 21.420 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm trước. Tại ACB giao dịch USD ở mức 21.320 – 21.400 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng cả 2 chiều so với  ngày 18/11. Chiều cùng ngày, Vụ trưởng Quản lý Ngoại hối (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, tình hình thị trường ổn định, thanh khoản các NHTM dồi dào và NHNN không phải bán ròng ngoại tệ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.