Nga xác nhận chế tạo vũ khí diệt vệ tinh do thám

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Nga đang tiến hành hàng loạt nghiên cứu nhằm chế tạo các hệ thống có thể tiêu diệt hoặc làm tê liệt hoạt động của vệ tinh do thám.

Nga đang phát triển hệ thống tấn công vệ tinh cơ động Rudolf trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2018-2027, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu trung ương 46 thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Oleg Achasov cho biết tại phiên họp của Ủy ban Quốc phòng - Hội đồng Liên bang Nga.

Tại cuộc họp, ông Oleg Achasov cũng liệt kê hơn 10 dự án mà Viện Nghiên cứu trung ương 46 đang thực hiện, bao gồm: Hệ thống tên lửa chiến lược tĩnh Sarmat; máy bay chiến đấu thế hệ năm PAK FA; máy bay đa năng Su-35S; tên lửa siêu vượt âm chiến dịch tương lai; các xe tăng và xe chiến đấu dùng các khung gầm tối tân Armata, Kurrganets, Bumerang, pháo tự hành Koalitsiya-SV, hệ thống chống tăng Kornet, hệ thống tên lửa phòng không đa kênh tầm xa cơ động S-500, hệ thống tiến công chống vệ tinh cơ động Rudolf, fruigate Projekt 22350, tàu ngầm đa nhiệm Projekt 885, các tàu tuần tra lớp Projekt 23560 và Projekt 22160, tên lửa siêu vượt âm chính xác cao Zircon, hệ thống chế áp điện tử vệ tinh liên lạc mặt đất, cơ động Tirada-2S…

Chương trình vũ khí nhà nước mới đến năm 2027 của Nga đang được chính phủ xem xét và sẽ được chuyển đến Văn phòng tổng thống Nga muộn nhất là vào ngày 15/12/2017.

Theo Theo DefenceNews
MỚI - NÓNG