Nhật Bản đưa thêm vệ tinh do thám vào quỹ đạo

Nhật Bản đưa thêm vệ tinh do thám vào quỹ đạo
TPO - 10h21 sáng nay (giờ địa phương), Nhật Bản đã đưa thành công một vệ tinh do thám mới vào quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima, phía Tây Nam của Nhật Bản.

Theo Sputnik, vụ phóng dự kiến diễn ra từ hôm 29/1, nhưng đã phải trì hoãn do thời tiết xấu.

Trang Sputnik dẫn thông báo từ Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAXA) và hãng Mitsubishi cho biết, tên lửa H-2A đã đưa vệ tinh vào quỹ đạo theo đúng kế hoạch.

Đây là vệ tinh do thám thứ năm được Tokyo đưa lên quỹ đạo. Trước đó, Nhật Bản có bốn vệ tinh do thám đang hoạt động trong quỹ đạo với hai vệ tinh quang học và hai vệ tinh radar.

Vệ tinh mới này sẽ chụp ảnh các vật trên bề mặt Trái đất với độ phân giải cao kể cả trong đêm và thời tiết có nhiều mây.

Nhật Bản dự kiến phóng thêm một vệ tinh do thám khác vào tháng 3 tới như là một phần của chương trình Thu thập thông tin vệ tinh (IGS). 

Tokyo đã phóng các vệ tinh do thám kể từ năm 2000 sau khi nước láng giềng Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản và rơi xuống Tây Thái Bình Dương hồi năm 1998.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.