Nga tuyên bố sẽ điều quân tới tập trận ở Biển Đông

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. Nguồn: AP.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. Nguồn: AP.
Theo hãng tin Sputnik, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 29/5 tuyên bố nước này sẽ tiến hành tập trận tại Biển Đông vào năm 2016 cùng với nước đối tác của mình ở Châu Á Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 ở Singapore (hội nghị quốc tế về lĩnh vực an ninh và quốc phòng ở châu Á), ông Antonov nói Nga quan ngại về tình hình an ninh trước việc Mỹ dựng lá chắn tên lửa, về chủ nghĩa khủng bố cũng như các cuộc cách mạng sắc màu.

Chính vì thế, Nga cũng sẽ lần đầu tiên tiến hành tập trận với Brunei vào năm 2016.

Ông Antonov cho rằng “các nước lớn nên theo đuổi một chính sách có trách nhiệm” đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Trong một diễn biến khác, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố Nhật Bản không loại trừ khả năng gửi lực lượng phòng vệ để hỗ trợ hạm đội Mỹ trong trường hợp bùng phát xung đột ở Biển Đông.

Ông Abe không loại trừ khả năng trong trường hợp bất khả kháng Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ cho Australia, nước đồng minh gần gũi nhất của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Theo Vietnam+/ Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.