Nga tuyên bố phá hủy 183 máy bay chiến đấu, hơn 3.300 xe tăng, xe bọc thép của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt khai màn đến nay, lực lượng Nga đã phá hủy 183 máy bay chiến đấu, 128 trực thăng, 1.049 máy bay không người lái, 325 hệ thống tên lửa đất-đối-không, 3.309 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 447 bệ phóng loạt, 1.722 pháo dã chiến và súng cối, 3.270 xe cơ giới quân sự đặc biệt của quân đội Ukraine.

Trong thông báo ngày 29/5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - tướng Igor Konashenkov cho biết hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ một máy bay Su-25 của Ukraine ở Vùng Dnepropetrovsk.

"Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Không quân Ukraine ở gần khu định cư Novogrigorovka, Vùng Dnepropetrovsk”, ông Konashenkov thông báo.

Cùng ngày, lực lượng phòng không Nga cũng đánh chặn một quả đạn của Ukraine ở khu dân cư Malaya Kamyshevakha (Vùng Kharkov).

Trong khi đó, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác cao tầm xa nhằm vào kho vũ khí lớn của quân đội Ukraine tại khu công nghiệp ở Krivoi Rog (Vùng Dnepropetrovsk).

Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga tấn công phá hủy 62 sở chỉ huy, 596 khu vực tập kết nhân lực và khí tài quân sự, 52 vị trí triển khai pháo - súng cối của quân đội Ukraine.

"Máy bay tác chiến-chiến thuật và máy bay không người lái của Nga đã bắn trúng 2 sở chỉ huy, cùng 53 khu tập kết nhân lực - thiết bị quân sự ở Ukraine", ông Konashenkov nói thêm.

"Trong vòng 24 giờ qua, các tên lửa chính xác cao phóng từ máy bay đã phá hủy 3 sở chỉ huy, 25 khu vực tập kết nhân lực - thiết bị quân sự và 2 khẩu đội pháo, 1 hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM, 1 radar và 5 kho đạn."

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt khai màn đến nay, lực lượng Nga đã phá hủy 183 máy bay chiến đấu, 128 trực thăng, 1.049 máy bay không người lái, 325 hệ thống tên lửa đất-đối-không, 3.309 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 447 bệ phóng loạt, 1.722 pháo dã chiến và súng cối, 3.270 xe cơ giới quân sự đặc biệt của quân đội Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.