Nga tuyên bố ông Putin chính thức đắc cử

Nga tuyên bố ông Putin chính thức đắc cử
TPO - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Nga (CEC) chính thức tuyên bố, đương kim thủ tướng Vladimir Putin đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống nước Nga, với tỷ lệ phiếu bầu 63,7%.

 > Ông Putin khóc mừng chiến thắng

Nga tuyên bố ông Putin chính thức đắc cử ảnh 1

CEC cho biết, tỷ lệ phiếu bầu của thủ tướng Putin tương đương 44,9 triệu phiếu bầu. Đứng sau ông Putin là nhà lãnh đạo Gennady Zyuganov với 17,19% số phiếu, tương đương 12 triệu phiếu. Xếp thứ ba là tỷ phú Mikhail Prokhorov được 7,86%, tương đương 5,4 triệu phiếu.

Ứng viên Vladimir Zhirinovsky đứng vị trí thứ tư với 6,23% (tức 4,3 triệu phiếu) và đứng cuối là ông Sergei Mironov với 3,85% phiếu bầu (2,7 triệu phiếu).

Theo số liệu ban đầu của CEC, hơn 63,3% cử tri đăng ký bỏ phiếu bầu cử vào ngày 4-3. Con số này thấp hơn cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 nhưng cao hơn tỷ lệ cuộc bầu cử nghị viện tháng 12-2011.

700 quan sát viên đã làm việc trên khắp nước Nga trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4-3 vừa qua. Theo báo cáo, kết quả bầu của tại hai điểm bỏ phiếu là Dagestan và Bắc Caucasus bị hủy bỏ do vi phạm một số quy định, trong đó máy quay đã quay lại được một số cử tri bỏ hơn một phiếu.

Chủ nhiệm Ủy ban bầu cử Nga Vladimir Churov cũng bác bỏ một số đơn khiếu nại của nhóm quan sát viên từ một số điểm bỏ phiếu.

Nguyễn Thủy
Theo Ria Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG