Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine

Khí đốt từ Nga sẽ tiếp tục chảy sang Ukraine
Khí đốt từ Nga sẽ tiếp tục chảy sang Ukraine
TPO - Sau hơn 5 giờ đàm phán với sự tham gia của Liên minh châu Âu, đại diện Nga và Ukraine đã đồng ý thỏa thuận cung cấp khí đốt tới cuối tháng Ba cũng như để ngỏ khả năng tiến hành đàm phán tiếp theo giữa Moscow và Kiev về gói cung cấp khí đốt mùa Hè, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin ban đầu từ Brussels, Bỉ, nơi diễn ra cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu làm trung gian, cho thấy Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận cung cấp khí đốt tới cuối tháng Ba, qua đó đảm bảo nguồn cung khí đốt tới châu Âu sau khi xảy ra những cuộc tranh cãi về vấn đề cung cấp khí đốt cho khu vực miền Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát.

Bộ trưởng Năng lượng Nga, ông Alexander Novak cho biết các bên sẽ tiếp tục tham vấn trước khi tiến hành đàm phán về gói cung cấp khí đốt mùa Hè cho Ukraine, đồng thời cam kết khí đốt được cung cấp bởi công ty Gazprom của Nga cho khu vực miền Đông - Nam Ukraine sẽ được tính riêng rẽ với thỏa thuận cung cấp khí đốt hiện có.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn hoan nghênh động thái từ phía Nga, tuy nhiên, đại diện Kiev thừa nhận đã không thể xác định được số lượng khí đốt mà Moscow cung cấp cho khu vực này.

Cuộc đàm phán về năng lượng giữa Nga, Ukraine và EU diễn ra trong bối cảnh Ukraine sắp đến hạn trả tiền mua khí đốt trước cho Nga theo hợp đồng.

Tham gia đàm phán có Maros Sefcovic, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Demchyshyn. 

Tuần trước, Gazprom dọa sẽ ngừng cấp khí đốt cho Ukraine và thay vào đó, chuyển hướng cung cấp từ các kho dự trữ tới các khu vực miền Đông Ukraine sau khi Kiev ngừng cung cấp khí đốt cho khu vực này.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG