Nga tăng tên lửa đạn đạo, Mỹ và NATO đồng loạt lên án

Nga tăng tên lửa đạn đạo, Mỹ và NATO đồng loạt lên án
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bày tỏ quan ngại trước tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Moscow sẽ tăng thêm 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới cho kho vũ khí hạt nhân của nước.

Hãng Interfax ngày 17/6 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại một cuộc họp báo, cho biết: “Chúng tôi thực sự lo ngại nếu đó là sự thật. Mỹ và Nga đã làm việc với nhau nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân trên tinh thần thỏa thuận đã ký giữa hai nước từ những năm 1990. Chúng tôi không muốn tiến trình trên gặp trở ngại”.

Tuy nhiên, theo ông John Kerry, tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin “có thể chỉ có ý nghĩa hình thức”, nhưng “không ai muốn nghe những tuyên bố kiểu này từ lãnh đạo của một cường quốc và không ai là không quan ngại về các hàm ý của tuyên bố đó”.

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cũng chỉ trích Nga đang tiến hành các biện pháp răn đe hạt nhân sau tuyên bố của người đứng đầu điện Kremlin về việc bổ sung hơn 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới cho kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Trước đó, phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn quân sự quốc tế “Army-2015” ngày 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ bổ sung thêm hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân trong năm 2015, đồng thời nhấn mạnh: “Tên lửa đạn đạo mới có thể vượt qua tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới”.

Tuyên bố của Nga về việc tăng cường kho vũ khí được cho là động thái mạnh mẽ của Moscow nhằm đáp trả những mối đe dọa mà Mỹ và NATO đang tạo ra xung quanh biên giới nước Nga.

Hồi đầu tuần, giới chức Mỹ đề xuất gia tăng sự hiện diện quân sự tại các nước Đông Âu thuộc NATO bằng cách chuyển các loại vũ khí hạng nặng đến cho 5.000 binh sĩ đồn trú tại những nước này.

Tiếp đó, Washington để ngỏ khả năng triển khai thêm các máy bay chiến đấu tới châu Âu, trong đó có chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-22.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG
Bình Dương xử phạt nhiều nhất lỗi nồng độ cồn trong 5 ngày nghỉ lễ
Bình Dương xử phạt nhiều nhất lỗi nồng độ cồn trong 5 ngày nghỉ lễ
TPO - Trong số hơn 1.300 trường hợp bị tước giấy phép lái xe có đến 745 người vi phạm nồng độ cồn với mức xử phạt hành chính ước tính 6,575 tỷ đồng. Trong đợt ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ, Bình Dương tăng số tổ công tác và lượt cán bộ, đạt kết quả cao trong tốp 4 toàn quốc.