Nga sử dụng 74 máy bay vận tải để chuyển quân đội, khí tài tới Kazakhstan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm 7/1 cho biết hàng chục phương tiện vận tải quân sự nước này đã tham gia việc triển khai quân đến Kazakhstan để đối phó các cuộc biểu tình leo thang.

Hơn 74 máy bay, bao gồm máy bay vận tải IL-76 và máy bay hạng nặng AN-124 của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu, được điều động chuyển quân đến Kazakhstan theo lời kêu gọi của Tổng thống Kazakhstan Tokayev.

“Các máy bay vận tải quân sự tiếp tục triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO của Nga tới Kazakhstan", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các binh sĩ gìn giữ hòa bình CSTO của Nga được cử đến Kazakhstan, đã đảm nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, bảo vệ các cơ quan nhà nước trọng yếu, căn cứ quân sự và hỗ trợ lập lại trật tự an ninh.

Hình ảnh cho thấy một số khí tài được máy bay vận tải Il-76 và An-124 chở sang Kazakhstan:

Nổi bật trong số này là tổ hợp tác chiến điện tử Leer-3, còn được gọi với tên khác là RB-341V.

Nga sử dụng 74 máy bay vận tải để chuyển quân đội, khí tài tới Kazakhstan ảnh 1

Tổ hợp RB-341V Leer-3 được cấu thành từ 2-3 máy bay không người lái Orlan-10 và hệ thống điều khiển cơ động đặt trên khung gầm xe tải Kamaz. Xe tải đóng vai trò trung tâm chỉ huy mặt đất đối với máy bay không người lái có khả năng gây nhiễu điện tử. Nhờ khả năng hoạt động lâu dài trên không, các máy bay không người lái Orlan-10 đảm bảo khả năng giám sát liên tục tại khu vực mục tiêu. Ảnh: Global news

Hình ảnh cũng cho thấy một số xe thiết giáp BMD, thiết giáp chở quân hạng nhẹ BTR-D và BTR-82A cũng được Nga điều tới Kazakhstan.

BMD là xe chiến đấu bộ binh (IFV) được thiết kế để vận chuyển lính dù Nga, giúp tăng khả năng cơ động cũng như bảo vệ cho binh sĩ đổ bộ đường không tại chiến trường. BTR-MD được thiết kế dựa trên khung bệ xe thiết giáp chiến đấu của lính dù BMD-4, chở được 13 binh sĩ.

BTR-82A được đánh giá là một trong những loại xe bọc thép chở quân hiện đại nhất của quân đội Nga, được nâng cấp, cải tiến mạnh so với phiên bản cũ, với lớp giáp được cải tiến, trang bị hệ thống quan sát ban đêm, hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS và động cơ mạnh hơn.

Nga không tuyên bố rõ quy mô chiến dịch hỗ trợ Kazakhstan lần này, nhưng khẳng định số binh sĩ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình sẽ không vượt quá 5.000 người. CSTO được cho là đã gửi khoảng 2.500 binh sĩ đến Kazakhstan. Lực lượng này sẽ ở lại Kazakhstan trong vài ngày hoặc vài tuần cho đến khi tình hình được ổn định.

Theo The Drive, Defence-blog, Zvezda
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.