Nga phát hiện tàu ngầm mất tích 76 năm

Tàu ngầm S-10 của Nga trong Thế chiến II. Ảnh: Sputnik.
Tàu ngầm S-10 của Nga trong Thế chiến II. Ảnh: Sputnik.
Các nhà khoa học Nga vừa phát hiện một tàu ngầm phóng ngư lôi của Liên Xô bị mất tích từ đầu Thế chiến II.

Các đơn vị nghiên cứu biển của Nga, Litva và Latvia mới đây tìm thấy xác một chiếc tàu ngầm phóng ngư lôi S-10 của Liên Xô mất tích vào năm 1941, tại biển Baltic, Sputnik ngày 18/7 đưa tin.

Ngày 23/6/1941, chiếc tàu ngầm S-10 chạy bằng động cơ điện-diesel mang theo 43 thủy thủ đoàn này khởi hành tham gia trận hải chiến với hải quân Đức tại vịnh Gdansk của Ba Lan.

Ngày 28/6/1941, S-10 phát tín hiệu khẩn cấp cuối cùng về trung tâm chỉ huy rằng đang bị đối phương truy đuổi. Mọi liên lạc sau đó bị chấm dứt, hải quân Liên Xô không biết thêm tin tức về con tàu.

Giới chức Nga cho biết sẽ nhanh chóng tìm cách trục vớt con tàu và làm lễ truy điệu cho 43 binh sĩ tử nạn.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG