Nga phản bác tin cung cấp đạn cho phe ly khai Ukraine

Giao tranh giữa quân ly khai và quân Ukraine gần sân bay Donetsk vào ngày 1/10.
Giao tranh giữa quân ly khai và quân Ukraine gần sân bay Donetsk vào ngày 1/10.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay, đã lên tiếng phản bác thông tin cho rằng họ cung cấp "đạn dược mới" cho lực lượng ly khai đông-nam Ukraine, Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin hôm nay.

Bộ Quốc phòng Nga chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Valeriy Geletey kém thông thạo và khuyên ông này cần nắm được những kiến thức cơ bản sơ đẳng trong công việc quân sự.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Valeriy Geletey đã lên tiếng cáo buộc Nga cung cấp "đạn dược mới" đến lãnh thổ Ukraine. Để chứng minh, ông này đã lấy ra từ túi áo cho thấy các phóng viên xem 3 viên đạn cỡ nòng 7,62 mm.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, đây là loại đạn được sản xuất hàng loạt trên lãnh thổ Liên Xô cũ, trong đó có tại nhà máy quân giới Lugansk-Ukraine. Lô đạn xuất xưởng sau cùng là vào năm 1974.

Theo tư liệu của Bộ Quốc phòng Nga, loại đạn này cho đến nay vẫn khá thông dụng kể cả trong quân đội Ukraine.

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG