Nga nói Ukraine mất 26.000 quân trong chiến dịch phản công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 26.000 binh lính và hơn 3.000 phương tiện quân sự trong chiến dịch phản công từ ngày 4/6.
Nga nói Ukraine mất 26.000 quân trong chiến dịch phản công ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Seigei Shoigu. (Ảnh: Tass)

“Tổn thất của đối phương từ ngày 4/6 đã lên tới hơn 26.000 quân và 3.000 vũ khí khác nhau”, ông nói.

Bộ trưởng Shoigu khẳng định, quân đội Nga đã phá hủy 21 máy bay, 5 trực thăng, 1.244 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 17 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 5 xe tăng AMX do Pháp sản xuất và 12 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất trong giai đoạn này.

Các lực lượng Nga cũng loại bỏ 914 thiết bị di động đặc biệt, hai hệ thống phòng không, 25 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS), 403 khẩu pháo dã chiến và súng cối.

Lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ 176 tên lửa HIMARS, 27 tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow và 483 máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh thiệt hại gây ra cho pháo binh Ukraine.

"Một lần nữa, tôi nhắc lại, 403 vũ khí (pháo) đã bị phá hủy, bao gồm 43 khẩu pháo do Mỹ sản xuất và 46 khẩu pháo tự hành của Ba Lan, Mỹ và Pháp", ông nói.

Ông Shoigu khẳng định, quân đội Nga tiếp tục tấn công lực lượng dự bị của đối phương và thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp bằng vũ khí có độ chính xác cao, nhờ đó làm giảm tiềm năng tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo ông Shoigu, các cơ quan tình báo nước ngoài, nhất là Mỹ và NATO, đang theo dõi và phân tích chặt chẽ hoạt động chiến đấu của Nga và ghi nhận "hiệu quả cao của các tuyến phòng thủ và bãi mìn cản đường của chúng ta, cùng sự chuyên nghiệp của lực lượng không quân và tấn công mặt đất, những đơn vị đã tấn công phủ đầu vào mục tiêu của đối phương”.

Theo Tass
MỚI - NÓNG