Nga nói gì về vụ oanh tạc cơ Tu-95MS xuất hiện gần Anh?

Oanh tạc cơ Tu-95MS
Oanh tạc cơ Tu-95MS
TPO - Hai oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga hôm 14/4, đã xuất hiện gần biên giới Vương quốc Anh. Các tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh và F-16 của Không quân Đan Mạch đã được lệnh xuất kích ngăn chặn các máy bay này.

Hãng Tass sáng nay 15/4 dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov, Giám đốc cơ quan truyền thông và thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga, cho biết: hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga xuất phát từ căn cứ không quân Engels đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển trung lập.

“Máy bay thực hiện chuyến bay tuần tra qua vùng biển trung lập gần Barents, biển Na Uy, Đại Tây Dương. Trong quá trình bay, máy bay ném bom Tu-95MS đã thực hiện việc tiếp dầu trên không từ máy bay IL-78. Thời gian bay là hơn 15 giờ đồng hồ”, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.

Đại diện của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trong quá trình bay tuần tra, máy bay ném bom Tu-95MS được sự hộ tống của tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 của Không quân Nga.

“Trên không phận quốc tế, các máy bay Nga cũng gặp tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh và chiến đấu cơ F-16 của Đan Mạch”, Thiếu tướng Konashenkov cho biết thêm.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh thông báo nước này đã cho xuất kích các máy bay tiêm kích Typhoon để chặn 2 máy bay ném bom tầm xa của Nga gần không phận Vương quốc Anh.

Các chiến đấu cơ trên cất cánh từ căn cứ Lossiemouth ở Scotland. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Anh vừa tổ chức các cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Scotland với sự tham gia của hơn 50 tàu chiến và tàu ngầm cùng 13.000 quân nhân đến từ 14 quốc gia

Các vụ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chặn máy bay Nga đã gia tăng từ năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa phương Tây và Moscow liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.