Nga: Lệnh trừng phạt Moscow là một phần của chiến dịch bầu cử Mỹ

Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga là một yếu tố quan trọng trong chiến dịch tranh cử ở Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định.

Tuyên bố ngắn gọn của bà Zakharova được đăng tải trên trang Facebook cá nhân ngày 21/8, nhằm đáp trả phát biểu trước đó của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí Christopher Ford.

Ông Ford khẳng định Washington sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga nếu Moscow can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kì của Mỹ vào tháng 11/2018.

“Cuộc bầu cử chưa diễn ra, nhưng các biện pháp trừng phạt đã dược chuẩn bị sẵn. Tại sao vậy? Bởi vì chúng là một yếu tố quan trọng trong chiến dịch tranh cử ở Mỹ”, bà Zakharova nói.

Cũng trong ngày 21/8, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 cá nhân, 3 công ty và 6 tàu của Nga vì vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc liên quan đến Triều Tiên.

Ở một diễn biến khác, lệnh trừng phạt cũng được Mỹ áp dụng với 2 công dân và một công ty Nga liên quan tới các hoạt động mà Mỹ cho là gây hại trên mạng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov gọi các lệnh trừng phạt mới là các quyết định “vô căn cứ”, đồng thời tuyên bố Moscow chắc chắn sẽ có phản ứng đáp trả.

Theo Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.