Nga kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine, Kiev chờ thêm vũ khí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine đang chờ nhận thêm vũ khí từ các đồng minh sau khi Mỹ đưa ra cam kết mới, còn Nga giờ đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 2/6.
Nga kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine, Kiev chờ thêm vũ khí ảnh 1

Một xe bọc thép của lực lượng thân Nga ở Lugansk ngày 2/6. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi chờ đợi thêm tin tốt từ các nhà cung cấp vũ khí…Chúng tôi đang làm việc để đưa hoạt động cung cấp các hệ thống vũ khí hiện đại lên tầm cao hơn nhiều”, ông Zelensky nói.

Nga cáo buộc Washington “đổ thêm dầu vào lửa” với gói viện trợ vũ khí trị giá 700 triệu USD mới, trong đó có các hệ thống rốc-két tiên tiến với tầm bắn lên đến 80km.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhiều lần nói rằng Ukraine bảo đảm sẽ không dùng những hệ thống này để tấn công sang đất Nga.

Trong phát biểu bằng video đăng trong đêm 2/6, ông Zelensky cho biết quân Ukraine đã đạt được một số thành công ở thành phố Sievierodonetsk, nhưng tình hình nói chung ở vùng Donbas vẫn chưa thay đổi trong 24 giờ qua.

Với sự hỗ trợ của pháo hạng nặng, quân Nga đã kiểm soát được hầu hết thành phố công nghiệp Sievierodonetsk, nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn, giới chức Ukraine cho biết.

Nga tuyên bố những vũ khí mà phương Tây cung cấp sẽ không thay đổi được hướng tấn công của họ.

“Đổ vũ khí của phương Tây vào Ukraine sẽ không thay đổi được các thông số của chiến dịch đặc biệt. Mục tiêu của chiến dịch sẽ được thực hiện, nhưng điều này sẽ mang lại nhiều đau khổ hơn cho Ukraine”, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói khi được hỏi rằng việc Mỹ định bán cho Ukraine máy bay không người lái có thể thay đổi bản chất cuộc xung đột hay không.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG