Mỹ định bán cho Ukraine UAV lớn hơn của Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lên kế hoạch bán cho Ukraine 4 chiếc máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle, loại có thể mang tên lửa Hellfire, để giúp Kiev đối phó với quân Nga trên chiến trường, Reuters dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.
Mỹ định bán cho Ukraine UAV lớn hơn của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Một chiếc UAV MQ-1C Gray Eagle của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin cho biết việc bán những máy bay không người lái này có thể vấp phải trở ngại ở Quốc hội Mỹ, hoặc có thể có thay đổi vào phút chót. Lầu Năm Góc đã xem xét đề xuất này trong nhiều tuần qua.

Ukraine đang sử dụng nhiều mẫu máy bay không người lái nhỏ hơn để đối phó với quân Nga, trong đó có RQ-20 Puma AE của AeroVironment và Bayraktar-TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Gray Eagle được đánh giá là bước tiến hơn hẳn về công nghệ, vì nó có thể bay hơn 30 giờ đồng hồ liên tục, tuỳ thuộc vào nhiệm vụ, và thu thập được lượng dữ liệu lớn phục vụ mục đích tình báo. Gray Eagle – một phiên bản của Predator – có thể mang tới 8 tên lửa Hellfire.

Quyết định bán loại máy bay này cho Ukraine sẽ rất đáng kể vì đánh dấu lần đầu tiên Mỹ đưa phương tiện hiện đại có thể tấn công nhiều lần trên chiến trường tham gia cuộc chiến với Nga.

Một quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ thông báo cho Quốc hội về việc này trong vài ngày tới, sau đó mới công bố chính thức.

Một quan chức Mỹ cho biết gói viện trợ 40 tỷ USD được thông qua gần đây bao gồm một khoản dành cho việc bán máy bay không người lái và huấn luyện sử dụng.

“Nhìn chung MQ-1C là dòng máy bay không người lái lớn hơn nhiều, với trọng lượng gấp khoảng 3 lần Bayraktar-TB2, có thiết kế tương xứng về tải trọng, tầm hoạt động và độ bền bỉ”, Dan Gettinger, một chuyên gia về máy bay không người lái của hội kỹ thuật Vertical Flight Society, cho biết.

MQ-1C cũng tương thích với các loại đạn cỡ lớn hơn Bayraktar-TB2. Các máy bay Bayraktar mà Ukraine đang sử dụng được trang bị tên lửa MAM-L nặng 22kg do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, chỉ tương đương gần một nửa trọng lượng của tên lửa Hellfire.

Các nguồn tin cho biết việc huấn luyện sử dụng máy bay không người lái của hãng General Atomics thường mất nhiều thời gian, nhưng một kế hoạch đề xuất huấn luyện cho những người đã có kinh nghiệm của Ukraine chỉ trong vài tuần đã được trình lên.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG