Mỹ công bố gói vũ khí 700 triệu USD cho Ukraine, Nga tiến gần chiến thắng ở Lugansk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá 700 triệu USD cho Ukraine. Gói này bao gồm các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) M142, có khả năng tấn công mục tiêu cách 80 km.
Mỹ công bố gói vũ khí 700 triệu USD cho Ukraine, Nga tiến gần chiến thắng ở Lugansk ảnh 1

Lính Ukraine đứng gần một tên lửa chống tăng Javelin trong chiến hào ở Donetsk ngày 18/4. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo về gói viện trợ vũ khí mới, Tổng thống Biden khẳng định: “Mỹ sẽ sát cánh cùng các đối tác Ukraine và tiếp tục cung cấp cho Ukraine vũ khí trang thiết bị để tự vệ”.

Trước đó, theo một quan chức Nhà Trắng, gói này gồm đạn dược, radar phản pháo, một số radar giám sát đường không, tên lửa chống tăng Javelin cũng như vũ khí chống thiết giáp.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc nêu rõ, trong lô viện trợ lần này có 4 hệ thống HIMARS để tăng cường khả năng tấn công của Ukraine trong xung đột với Nga. Các binh lính của Ukraine sẽ cần tham gia khóa huấn luyện 3 tuần để khai thác, vận hành lô vũ khí đợt đầu này.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jonathan Finer cho biết, Ukraine đã yêu cầu hệ thống này và Washington tin rằng nó sẽ đáp ứng nhu cầu của họ, nhưng Mỹ yêu cầu Kiev đảm bảo không sử dụng các hệ thống này để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga.

Theo cố vấn chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc Colin Kahl, Mỹ đã nhận được sự đảm bảo từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức khác trong chính quyền Kiev về vấn đề trên.

Cùng ngày, khi được hỏi về nguy cơ leo thang xung đột tại Ukraine trong trường hợp vũ khí do Washington cung cấp được dùng để tấn công Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh: “Có sự gắn bó mạnh mẽ về niềm tin giữa Ukraine và Mỹ, cũng như với các đồng minh và đối tác của chúng tôi”.

Ngày 1/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mátxcơva không tin vào những cam kết của Ukraine về việc không sử dụng các loại vũ khí tầm xa này để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng việc Mỹ cung cấp hệ thống pháo làm tăng nguy cơ kéo “nước thứ ba” vào cuộc xung đột.

Trong bài viết nêu ý kiến riêng trên báo New York Times ngày 31/5, ông Biden nói rằng gói viện trợ vũ khí mới sẽ hỗ trợ Ukraine trên chiến trường và đạt được “vị thế mạnh nhất có thể trên bàn đàm phán”.

Trong lúc này, quân Nga đã tiến vào trung tâm thành phố công nghiệp Sievierodonetsk ở tỉnh Lugansk, đến gần hơn chiến thắng lớn trong chiến dịch tấn công vào vùng Donbass.

Ukraine nói rằng khoảng 70% thành phố này đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân Nga.

Nếu giành được toàn bộ Sievierodonetsk và thành phố sinh đôi Lysychansk bên bờ tây sông Siverskyi Donets, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Lugansk – một trong hai tỉnh tạo nên vùng Donbass ở miền đông.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG