Ukraine sắp nhận thêm lựu pháo từ nước láng giềng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Slovakia sẽ cung cấp cho Kiev 8 hệ thống lựu pháo Zuzana 2, Bộ Quốc phòng nước này thông báo hôm 2/6.
Ukraine sắp nhận thêm lựu pháo từ nước láng giềng ảnh 1

Lựu pháo Zuzana 2. Ảnh: Wikipedia

Việc chuyển giao hệ thống lựu pháo cho Ukraine là một "cử chỉ có trách nhiệm của Slovakia với tư cách quốc gia láng giềng", Bộ Quốc phòng Slovakia viết trên Facebook.

Mặc dù sử dụng từ "hỗ trợ", nhưng thông báo cũng chỉ ra rằng các hệ thống lựu pháo sẽ được cung cấp như một phần của một hợp đồng thương mại, có nghĩa là Kiev phải trả tiền. Giá trị của thỏa thuận không được tiết lộ.

Zuzana 2 được phát triển từ hệ thống DANA của Tiệp Khắc và được quân đội Slovakia thử nghiệm vào năm 2009. Loại lựu pháo này có tầm bắn tối đa lên tới 50km, và có thể bắn 6 phát/phút nhờ cơ chế nạp đạn tự động.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine hôm 31/5, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova đã đề cập đến khả năng cung cấp các hệ thống Zuzana 2 cho Ukraine: “Lực lượng phòng thủ của bạn cần vũ khí hạng nặng. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang giúp đỡ và sẽ tiếp tục giúp đỡ trong lĩnh vực này", bà Caputova nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cảm ơn sự hỗ trợ của Slovakia trong cuộc xung đột, ngoài việc cung cấp vũ khí, còn bao gồm cả viện trợ nhân đạo, chỗ ở cho người tị nạn, cũng như cho phép xuất khẩu miễn thuế hàng hóa Ukraine và ủng hộ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.

"Chúng tôi thật may mắn khi có Slovakia là nước láng giềng", Ngoại trưởng Kuleba viết trên Twitter.

Ukraine sắp nhận thêm lựu pháo từ nước láng giềng ảnh 2

Slovakia giáp Ukraine. Ảnh: DW

Hồi đầu tháng 4, Slovakia đã tặng cho Kiev một số hệ thống phòng không S-300. Tuy nhiên, vài ngày sau, Nga thông báo đã phá hủy hệ thống này trong một loạt các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao.

Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các nước EU không cung cấp vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạng nặng cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ làm leo thang căng thẳng và làm tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo RT
MỚI - NÓNG