Nga khai hỏa tên lửa hành trình siêu thanh Zircon

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Quân đội Nga ngày 18/11 cho biết tên lửa hành trình Zircon đã được phóng đi từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov và tấn công một mục tiêu giả định trên vùng biển của Nga ở Bắc Cực.

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tên lửa Zircon đã phá hủy mục tiêu giả định một cách trực diện.

Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, khinh hạm Đô đốc Gorshkov đã lần đầu tiên bắn thử tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, tiêu diệt thành công mục tiêu trên biển Barents cách xa 450 km.

Tên lửa siêu thanh Zircon có thể bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh và có thể thay đổi hành trình giữa đường, khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn các loại vật thể bay truyền thống.

Trong thông điệp liên bang năm 2018, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ tên lửa Zircon có thể tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ với tầm xa 1.000km.

Hôm 3/11 vừa qua, ông Putin tuyên bố việc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh Zircon đang đi vào giai đoạn hoàn thiện và Nga sẽ bắt đầu trang bị Zircon cho hải quân nước này từ năm 2022.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.