Nga hồi sinh tuần dương hạm ‘Rạng Đông’ huyền thoại

Nga hồi sinh tuần dương hạm ‘Rạng Đông’ huyền thoại
TPO - Tuần dương hạm “Aurora” (Rạng Đông) huyền thoại hôm 21/9 đã được kéo vào ụ tàu để sửa chữa sau hơn 60 năm thả neo cố định trên sông Neva ở St Petersburg, Liên bang Nga.

Tuần dương hạm “Rạng Đông” hạ thủy vào năm 1900. Chiến hạm này đã tham gia cuộc chiến tranh Nga-Nhật vào những năm 1904-1905, vào các trận chiến biển trong thời gian Thế chiến I và Thế chiến II.

Tuy nhiên, tên tuổi “Rạng Đông” gắn với các sự kiện xảy ra vào tháng 10/1917 ở ở St Petersburg, khi đó là thủ đô Nga. Tối 25/10, tuần dương hạm “Rạng Đông” đã nổ phát súng báo hiệu cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông.

Năm 1948, “Rạng Đông” đã thả neo cố định trên bờ sông Neva, trở thành một tượng đài và bảo tàng. Tuy nhiên, “Rạng Đông” hiện vẫn thuộc biên chế của lực lượng Hải quân Nga.

Ngày 21/9, “Rạng Đông” đã được kéo vào ụ tàu để sửa chữa trong thời gian một năm. Để đi vào ụ tàu, ba cây cầu bắc qua sông Neva huyền thoại sẽ được mở để tàu di chuyển. 

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...