Nga để quốc tang tưởng nhớ nạn nhân máy bay Tu-154

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Tổng thống Vladimir Putin cho biết Liên bang Nga sẽ dành một ngày quốc tang để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tai nạn của chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng nước này.

“Ngày mai 26/12 sẽ là ngày quốc tang của Liên bang Nga”, Tổng thống Putin nói trước các phóng viên trong và ngoài nước.

Tổng thống Nga Putin cũng cam kết, sẽ có một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân của thảm họa trên, và chính quyền Liên bang sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Cùng ngày, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã hủy lịch tham gia một chương trình biểu diễn ánh sáng ở St Petersburg vào ngày 26/12, theo Tass.

Trong khi đó, RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, việc tìm kiếm nạn nhân và chiếc máy bay Tu-154 bị nạn kéo dài trên diện tích 10,5 km2. Hơn 3.000 người, 27 tàu chiến và tàu cứu hộ được huy động tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 10 thi thể nạn vụ tai nạn của chiếc Tu-154 trên khu vực Biển Đen gần Sochi.

Theo Theo Tass, RIA Novosti
MỚI - NÓNG