Nga đập tan âm mưu khủng bố Moscow

Hình minh họa
Hình minh họa
TPO - Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 4/5 cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ một nhóm người đến từ Trung Á âm mưu tấn công khủng bố thủ đô Moscow dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động vừa qua.

“Sau cuộc điều tra tại Moscow, Tổng cục An ninh Liên bang của Liên bang Nga đã bắt giữ một nhóm 12 người Trung Á âm mưu tiến hành hàng loạt các vụ khủng bố ở Moscow dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động theo lệnh của lãnh đạo tổ chức khủng bố quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ”, FSB cho biết trong một tuyên bố.

Theo Sputnik, những người này đã nhận tội. Lực lượng an ninh Moscow cũng thu giữ một lượng lớn vũ khí và chất nổ trong căn hộ của họ.

Hiện danh tính của những nghi phạm khủng bố vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên FSB cho biết thêm rằng họ đến từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Trang tin Life.ru dẫn một nguồn tin bên trong FSB cho biết, 12 nghi phạm bị bắt giữ trong một căn hộ ở ngoại ô Moscow. Trong số đó có 9 người đàn ông đến từ Uzbekistan, 1 đến từ Kirghizstan, 2 người Nga. Tất cả được đưa về văn phòng FSB tại Lubyanka.

Các nhà điều tra thu giữ nhiều tài liệu cực đoan và phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy họ liên lạc với các phần tử khủng bố ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ qua điện thoại

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG