Nga có thể bị ‘cấm cửa’ tại Olympic 2016 vì bê bối doping

Alexander Tretiakov, một trong số các VĐV Nga giành HCV tại Thế vận hội Mùa Đông Sochi vào năm 2014. Ảnh: Alex Livesey / Getty Images
Alexander Tretiakov, một trong số các VĐV Nga giành HCV tại Thế vận hội Mùa Đông Sochi vào năm 2014. Ảnh: Alex Livesey / Getty Images
TPO - Ban điều hành Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đang thảo luận đề nghị cấm tất cả các đội tuyển thể thao Nga tại Olympic Rio de Janeiro 2016 vì bê bối sử dụng doping tại các giải thể thao lớn.

Ngày 18/7, Giáo sư ngành Luật có tiếng ở Canada Richard McLaren, làm việc tại Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA), công bố bản báo cáo về việc các vận động viên Nga sử dụng doping.

Báo cáo của McLaren cũng cáo buộc Bộ Thể thao Nga che giấu hàng trăm kết quả xét nghiệm doping của vận động viên Nga trong thời gian diễn ra Thế vận hội London 2012, giải Vô địch Điền kinh thế giới tại Moscow năm 2013 và Thế vận hội Mùa Đông Sochi 2014.

Ông McLaren kêu gọi IOC cấm tất cả các đội tuyển Nga tham gia Thế vận hội Mùa Hè sẽ diễn ra vào tháng tới ở Rio de Janeiro, Brazil; đồng thời, cấm tất cả quan chức Nga không được tiếp cận các cuộc tranh tài trong khuôn khổ Olympic Rio.

Theo Guardian, IOC sẽ thảo luận về kết quả báo cáo của giáo sư McLaren, cũng như xem xét kiến nghị cấm Nga tham dự Olympic Rio 2016.

Tháng trước, Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) đã tiếp tục kéo dài lệnh cấm điền kinh Nga tham gia các giải đấu trong hệ thống của họ, đồng nghĩa các VĐV điền kinh Nga không được quyền tranh tài ở Olympic mùa hè 2016.

Về phía Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko để điều tra. Ông Putin nghi ngờ tính khách quan của báo cáo điều tra và đặt ra nghi vấn liệu có dính dáng yếu tố chính trị.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.