Nga chi 3 tỷ USD tăng cường quân sự Crimea

Lực lượng tự vệ Crimea
Lực lượng tự vệ Crimea
TP - Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận khó đảo ngược thực tế Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập Crimea, khi Nga thông báo kế hoạch tăng cường quân sự tại bán đảo và tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng cấm vận kinh tế của phương Tây.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Hà Lan, ông Obama coi Nga chỉ là “một cường quốc khu vực” chứ không phải đe dọa an ninh lớn nhất đối với Mỹ. Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga sẽ phải chịu những biện pháp trừng phạt mạnh hơn nếu tiếp tục can thiệp quân sự vào các nước láng giềng.

Nhấn mạnh kinh tế Nga dựa vào xuất khẩu dầu lửa và khí đốt, Mỹ và EU đe dọa đây có thể là mục tiêu sắp tới. Ông Obama nói rõ phương Tây không can thiệp quân sự, trừ phi Nga đe dọa an ninh một nước thành viên NATO. Báo Washington Post nhận xét, phát biểu của ông Obama cho thấy ông không tin những biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao hiện nay khiến ông Putin từ bỏ Crimea.

Trong khi đó, Nga vẫn phớt lờ các biện pháp trừng phạt của phương Tây cũng như việc bị loại khỏi G-8. Chính phủ Nga đã lên kế hoạch hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh cho hạm đội Biển Đen tại Sevastopol, đồng thời tạo lập một hệ thống tín dụng nội địa nhằm thay thế thẻ tín dụng quốc tế MasterCard và Visa.

Báo Vedemosti (Nga) đưa tin, Nga sẽ tăng quân số đồn trú tại Crimea từ 25.000 lên 40.000 binh sĩ, trang bị các tàu ngầm và máy bay chiến đấu mới. Việc đầu tư sẽ tiêu tốn khoảng 3 tỷ USD. Bộ Quốc phòng Nga thông báo 40 chiến hạm mới và tàu hộ tống sẽ được trang bị cho 5 hạm đội trong năm nay. Nga cũng thông báo sẽ tăng gấp đôi tiền lương và xem xét giảm thuế đối với Crimea.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 25/3 phát biểu, không lệnh trừng phạt nào có thể ép buộc được các doanh nghiệp nước ngoài rời bỏ nước Nga nếu họ thực sự quan tâm đến việc kinh doanh làm ăn ở Nga. “Chúng tôi không áp dụng sự hạn chế nào trong việc làm ăn với nước ngoài, và chúng tôi sẽ tiếp tục mọi hình thức hợp tác với tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động ở đất nước chúng tôi”, ông Medvedev tuyên bố.

Hãng tin Nga Ria-Novosti ngày 26/3 cho biết cờ Nga đã được treo trên tất cả các căn cứ quân sự tại Crimea, chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Putin ký luật sáp nhập nước cộng hòa này vào Liên bang Nga. Quá trình tái thống nhất bắt đầu từ tuần trước, tổng cộng 193 đơn vị quân đội đã xin gia nhập lực lượng vũ trang Nga.

Khoảng 1.500 trong số 18.000 binh sĩ Ukraine lựa chọn tiếp tục phục vụ quân đội Ukraine sẽ được phép rời khỏi bán đảo sau khi bàn giao lại vũ khí, Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov cho biết.

Vẫn theo Ria-Novosti, một tòa án ở Kiev vừa ra lệnh cấm 4 kênh truyền hình Nga tại Ukraine, bao gồm Rossiya 24, Channel One, RTR Planeta và NTV-World. Hội đồng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Ukraine đã lệnh cho các nhà cung cấp truyền hình cáp và vệ tinh nước này cắt bỏ các kênh truyền hình Nga vốn rất quen thuộc với dân chúng các tỉnh miền đông Ukraine.

Một số nhà quan sát nói thông tin của các đài truyền hình Nga về những sự kiện gần đây tại Ukraine, kể cả việc sáp nhập Crimea vào Nga gây tổn hại an ninh quốc gia của Ukraine. Quan chức Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng cáo buộc quyết định của Ukraine vi phạm nhận quyền và tự do báo chí.

Theo Theo Washington Post, Ria-Novosti
MỚI - NÓNG