Nga cáo buộc tàu chiến Mỹ áp sát trên Địa Trung Hải

Tàu USS Gravely của Mỹ
Tàu USS Gravely của Mỹ
TPO - RT hôm 28/6 đưa tin, Nga vừa cáo buộc tàu khu trục tên lửa dẫn đường Gravely của Mỹ vi phạm quy định an toàn hàng hải quốc tế khi tiến sát nguy hiểm tới tàu khu trục Yaroslav Mudry của Nga ở phía đông Địa Trung Hải, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 28/6 rằng tàu USS Gravely của Mỹ áp sát tàu Yaroslav Mudry của Nga vào ngày 17/6, đi qua con tàu này với một khoảng cách “nguy hiểm” là 180m.

Vụ chạm trán diễn ra trong vùng biển quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, Yaroslav Mudry không đi chệch khỏi lịch trình và không tham gia vào bất cứ hành động nguy hiểm nào đối với tàu Mỹ.

Theo tuyên bố trên, thuyền trưởng và các thủy thủ của tàu Mỹ đã vi phạm Quy tắc Quốc tế Phòng ngừa Đâm va trên Biển (COLREGS), quy định về hành vi của hai hoặc nhiều tàu khi gặp nhau trên biển để ngăn chặn những tình huống nguy hiểm.

Cũng theo Bộ Quốc Phòng Nga, Lầu Năm Góc nên lưu ý về sự cố như vậy chứ không phải là lên tiếng cáo buộc không quân và hải quân Nga làm việc thiếu chuyên nghiệp. “Thủy thủ Mỹ đã cho phép bản thân mình lơ là an toàn hàng hải mà không nghĩ đến hậu quả nguy hiểm của hành động này tại khu vực nhiều tàu thuyền qua lại”, theo Bộ này.

USS Gravely là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, có khả năng chở theo hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Tàu lần đầu tiên được đưa vào sử dụng năm 2010 và được triển khai ở Địa Trung Hải 3 năm sau đó.

Yaroslav Mudry là tàu khu trục lớp Neustrashimy do Nga chế tạo, thuộc biên chế của Hạm đội Baltic của Hải quân Nga.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.