Nga cáo buộc Israel ủng hộ tân quốc xã ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/5, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Israel ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine. Căng thẳng giữa Nga và Israel leo thang sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Adolf Hitler có nguồn gốc Do Thái.
Nga cáo buộc Israel ủng hộ tân quốc xã ở Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Ngày 2/3, Israel chỉ trích ông Lavrov, cho rằng việc nói Hitler có nguồn gốc Do Thái khi nhắc đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là sai lầm “không thể tha thứ được”.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh phát biểu của Ngoại trưởng Israel Yair Lapid là “phản lịch sử” và “giải thích lý do vì sao chính phủ Israel hiện nay ủng hộ chế độ tân quốc xã ở Kiev”.

Mátxcơva nhắc lại lập trường của ông Lavrov rằng ông Zelensky dù có nguồn gốc Do Thái nhưng chính quyền Kiev vẫn theo tư tưởng tân quốc xã.

“Chủ nghĩa bài Do Thái trong cuộc sống hằng ngày và trong chính trị không bị chặn lại mà còn được nuôi dưỡng (ở Ukraine)”, tuyên bố nêu rõ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Ý ngày 1/5, ông Lavrov đưa ra phát biểu trên khi được hỏi rằng vì sao Nga cần “phi phát xít hoá” Ukraine khi bản thân Tổng thống Zelensky là người Do Thái.

Israel thể hiện ủng hộ Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào quốc gia láng giềng. Israel ban đầu tránh chỉ trích Mátxcơva và chưa thực thi lệnh trừng phạt các tỷ phú Nga. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng hơn vì cáo buộc “tội ác chiến tranh” ở Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG