Nga giải mật tài liệu về những ngày cuối đời của Hitler

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã giải mật một số tài liệu từ hồ sơ lời khai của Hans Baur - phi công riêng của trùm phát xít Adolf Hitler, trong đó có những thông tin đáng chú ý về ngày cuối đời của nhà độc tài Đức Quốc xã.
Nga giải mật tài liệu về những ngày cuối đời của Hitler ảnh 1

Hình ảnh từ hồ sơ của Hans Baur. Baur mặc bộ đồ phi công, đứng ở trung tâm bức ảnh. Ảnh: RT

Adolf Hitler tự sát vào ngày 30/4/1945, chỉ vài ngày trước khi quân đội Liên Xô chiếm được Berlin, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai ở châu Âu. Thi thể của Hitler đã bị tưới xăng và bị đốt cháy.

Tướng Hans Baur - người từng làm việc cho Hitler trong hơn một thập kỷ - bị lính Liên Xô bắt giữ vào ngày 2/5/1945 và bị xét xử tại Mátxcơva. Trong số những tài liệu được FSB công bố, có tự truyện viết tay của Baur cũng như lời khai của ông này với cơ quan an ninh Nga.

Baur cho biết cuộc trò chuyện cuối cùng của ông với Hitler diễn ra vào ngày 30/4/1945, ngay trước khi nhà lãnh đạo Đức Quốc xã và vợ Eva Braun tự kết liễu đời mình.

Theo Baur, trong những ngày cuối cùng, Hitler hầu như không bao giờ rời khỏi căn phòng của mình. Ông trùm "trông già nua và yếu đuối". Tay Hitler "run lên" và ý định của ông rất rõ ràng.

"Hitler gặp tôi trong hội trường và dẫn tôi về phòng của ông ấy. Hitler nắm tay tôi và nói: Baur, tôi muốn nói lời tạm biệt với ông, tôi muốn cảm ơn ông vì tất cả những năm tháng qua", cựu phi công nhớ lại. Sau đó, Hitler tỏ ý muốn tặng Baur bức tranh yêu thích của mình - bức chân dung của Rembrandt về Vua Phổ Frederick Đại đế - như một món quà.

Đáp lại, Baur cố gắng thuyết phục Hitler không tự sát vì nếu ông làm vậy, “mọi thứ sẽ sụp đổ”. “Những người lính của tôi không thể và không muốn cầm cự thêm nữa. Tôi không thể chịu đựng được nữa”, Hitler trả lời.

Hitler tiết lộ với Baur rằng ông đã ra lệnh cho thuộc hạ hỏa thiêu thi thể của ông và vợ Braun “ngay lập tức” sau khi chết. Hitler lo sợ rằng nếu không hỏa thiêu, thi thể của họ sẽ có số phận tương tự như nhà độc tài người Ý Benito Mussolini và tình nhân. Sau khi bị hành quyết vào tháng 4/1945, thi thể Mussolini đã bị treo lên để công chúng xem ở Milan.

Vài giờ sau cuộc trò chuyện, Baur nhanh chóng đốt các tài liệu mật để chuẩn bị rời Berlin. Khi quay lại để lấy bức tranh mà Hitler tặng, Baur phát hiện rằng "mọi thứ đã kết thúc". Thi thể của Hitler và Braun đã bị thiêu rụi.

"Các lính canh chạy lên chạy xuống vội vã. Tôi hỏi: Xong rồi à. Họ xác nhận. Lúc này, thi thể Hitler và Braun được quấn trong chăn, tẩm xăng và đang bị hỏa thiêu trong vườn. Sau đó, tôi được biết rằng Hitler đã dùng súng tự sát. Ai đó đã nói rằng: chúng ta cần phải lau sạch những vũng máu".

Vào ngày 13/5/1945, các nhân viên của Cơ quan Phản gián Hồng quân SMERSH phát hiện nơi chôn cất các thi thể cháy đen của Hitler và Braun trong vườn. Hai thi thể này "đã được xác thực qua nhiều cuộc giám định pháp y", FSB cho biết, bình luận về các tài liệu đã giải mật.

Hans Baur bị kết án 25 năm tù ở Liên Xô vào năm 1950 và 5 năm sau được thả. Ông bị Pháp bắt giam khoảng 2 năm cho đến năm 1957. Cuối năm đó, ông trở về Tây Đức và qua đời năm 1993 ở tuổi 95.

Trong suốt những năm qua, đã có nhiều thông tin gây tranh cãi về chuyện tự sát của Hitler. Năm 2009, các nhà nghiên cứu Mỹ khẳng định mảnh sọ được trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Mátxcơva không phải của Hitler.

Người đứng đầu cơ quan lưu trữ của FSB, Vasily Hristoforov đã bác bỏ những tuyên bố này vào thời điểm đó. Hristoforov nói rằng cuộc điều tra pháp y của Liên Xô đã chứng minh tính xác thực của bộ hài cốt.

Hài cốt của Hitler được chôn cất tại Magdeburg, Đức vào năm 1946, nhưng Liên Xô lo ngại rằng khu chôn cất có thể trở thành một "điện thờ" cho những người theo Hitler, vì vậy họ đã bí mật khai quật ngôi mộ vào năm 1970 và phá hủy những thứ bên trong, theo RT. Mátxcơva quyết định giữ lại các mảnh vỡ của hộp sọ và hàm từng được sử dụng để xác định danh tính của nhà lãnh đạo Đức Quốc xã.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.