Neymar sắp phải ra tòa làm chứng

Neymar và Ban lãnh đạo Barca sắp phải nhận phán quyết của Tòa án
Neymar và Ban lãnh đạo Barca sắp phải nhận phán quyết của Tòa án
TP - Những bê bối trong thương vụ chuyển nhượng Neymar từ Santos cách đây 2 năm của Barca sắp đi đến hồi kết. Hôm qua, Tòa án Tây Ban Nha đã có lệnh triệu tập những người có liên quan, bao gồm cả tiền đạo người Brazil để làm chứng trong phiên xét xử cuối cùng.

Như đã biết, vụ chuyển nhượng Neymar từ Santos sang Barca đã tốn rất nhiều giấy mực của báo giới trong suốt 2 năm qua. Ban đầu, BLĐ đội bóng xứ Catalan mà đứng đầu là cựu Chủ tịch Sandro Rosell thông báo rằng là 57.1 triệu euro là tổng giá trị của vụ chuyển nhượng, trong đó 40 triệu chi cho công ty sở hữu Neymar và số còn lại trả cho Santos, đội bóng sở hữu anh.

Thế nhưng sau khi tiếp nhận hồ sơ và nghiên cứu, Thẩm phán Pablo Ruz nhận thấy có nhiều điều bất hợp lý trong những bản hợp đồng được ký kết giữa 2 bên. Kết quả điều tra cho thấy, số tiền thực tế mà Barca phải chi ra cho thương vụ này lên đến 94.8 triệu euro. Như vậy, đội chủ sân Nou Camp đã không khai báo đúng sự thật và có hành vi gian lận thuế buộc Tòa án Tây Ban Nha phải mở phiên tòa xét xử.

Tất nhiên là Barca không chấp nhận những gì mà Tòa án kết luận và liên tục gửi đơn kháng án. Thế nhưng rõ ràng chừng đó là không đủ để giúp giới thượng tầng đội chủ sân Nou Camp thoát khỏi lệnh trừng phạt của pháp luật. Cụ thể, trong ngày hôm qua, văn phòng tối cao Tây Ban Nha đã phát lệnh triệu tập 8 người có liên quan bao gồm cựu chủ tịch Sandro Rosell, chủ tịch đương nhiệm Bartomeu và chính bản thân tiền đạo người Brazil.

Với tư cách là “nhân vật chính” trong vụ án, Neymar đương nhiên phải có mặt. Tuy nhiên, điều mà các công tố viên hy vọng là những lời khai của “tiểu Pele” sẽ giúp họ nhanh chóng khép lại vụ việc vốn đã kéo dài 2 năm nay. Cho đến thời điểm này, phía Barca vẫn chưa có động tĩnh gì, tuy nhiên trong trường hợp tìm ra những bằng chứng xác thực, rất có thể Rosell và Bartomeu sẽ phải đối diện với án tù rất nặng, có thể lên đến 3.5 năm giống như trường hợp của cựu Chủ tịch Bayern Munich, Ulli Hoeness.

Vẫn còn quá sớm để kết luận mọi vấn đề, tuy nhiên có thể nhận thấy BLĐ Barca không phải hối tiếc dù phải trả giá quá cao bởi những gì mà Neymar đang thể hiện cho thấy anh xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Cựu cầu thủ của Santos đang kết hợp với Lionel Messi và Luis Suarez tạo thành bộ 3 tấn công xuất sắc nhất Thế giới, giúp Barca dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, lọt vào tứ kết Champions League và hướng đến mục tiêu “ăn 3” ở mùa giải năm nay.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.