Nexans cam kết chọn Việt Nam làm trọng điểm đầu tư

Nexans cam kết chọn Việt Nam làm trọng điểm đầu tư
TPO - Trao đổi với báo giới trong cuộc gặp kỷ niệm 2 năm hoạt động tại VN, Phó Chủ tịch tập đoàn Nexans, phụ trách khu vực châu Á – TBD, ông Michel Lemaire khẳng định tập đoàn cam kết mạnh mẽ trong quyết tâm chọn Việt Nam làm trọng điểm đầu tư.

Tập đoàn Nexans với cả 3 liên doanh là NexansVietnam, NexansLIOA và Nexans  Telecom vừa kỷ niệm 2 năm hoạt động tại Việt Nam với sự tham dự của đông đảo giới kinh doanh tại Việt Nam.

Chỉ sau 9 tháng kể từ chuyến thăm của Chủ tịch tập đoàn này, ông Gérard Hauser tới Việt Nam hồi tháng 4-2007, Nexans đã thực hiện được lời hứa duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh, với mức doanh thu vượt 50 triệu USD trong năm 2007, cao hơn doanh thu năm trước đó khoảng 10 triệu USD.

Năm 2007 cũng trở thành một dấu mốc quan trọng về đột phá công nghệ của Nexans ở Việt Nam. Ông Michel Lemaire cũng cho biết mẻ hợp kim nhôm đầu tiên số 1120 đã được đúc cán thành công, đưa Việt Nam trở thành một trong 3 trọng điểm duy nhất của Nexans trên toàn cầu có công nghệ sản xuất này.

Công nghệ mới này sẽ cho phép nâng cao chất lượng mạng lưới cáp lắp đặt trên cao - một sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam ra thị trường thế giới. Trong đó, Nexans LiOA cũng sẽ được trang bị hệ thống kiểm tra chất lượng cáp trung thế hiện đại nhất và sẽ xuất khẩu sang Australia và Châu Phi.

Các lãnh đạo của tập đoàn Nexans tại Việt Nam cũng nhận định rằng một trong những nguyên nhân khiến họ quyết tâm cam kết đầu tư tại Việt Nam là hoàn toàn tin tưởng mức tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam, và một thị trường đang phát triển.

MỚI - NÓNG