New York Times: Nhân viên tình báo Mỹ tạm thời rời khỏi Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Mỹ được cho là đã tạm thời di dời các nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) khỏi thủ đô Kiev của Ukraine.
New York Times: Nhân viên tình báo Mỹ tạm thời rời khỏi Kiev ảnh 1

Ảnh minh họa: Reuters

Tờ New York Times dẫn một số nguồn tin cho biết các nhân viên CIA ở Ukraine đã được “tạm thời rời khỏi Kiev” hôm 15/2. Vị trí mới của nhóm này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên việc di dời các nhân viên CIA có thể khiến công tác thu thập thông tin tình báo về các hoạt động của Nga trở nên khó khăn hơn.

Động thái này được thực hiện sau thông báo của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hầu hết các nhân viên ngoại giao Mỹ ở Kiev đã được tạm thời chuyển đến Lviv, thành phố cách thủ đô gần 300 dặm về phía Tây, gần biên giới Ukraine – Ba Lan.

Trong số những người được chuyển đến Lvov có Kristina A. Kvien - người đảm nhận vai trò phụ trách đại sứ quán khi không có đại sứ. Trong khi đó, cảnh sát Ukraine sẽ tham gia bảo vệ cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Kiev. Các nhân viên sẽ quay trở lại Kiev “khi chúng tôi cảm thấy an toàn”, Ned Price – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói.

Vài tháng gần đây, Mỹ và các đồng minh phương Tây liên tục cáo buộc Nga đang có ý định “tấn công” Ukraine, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Cáo buộc này nhiều lần bị Nga bác bỏ.

Theo New York Times
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.