Điện Kremlin nói 'người Ukraine hãy đặt báo thức để xem Nga có tấn công hay không'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điện Kremlin đã đáp trả một cách hài hước trước thông tin của một số tờ báo phương Tây rằng Nga có thể sẽ “tấn công” Ukraine vào sáng 16/2 (giờ địa phương).
Điện Kremlin nói 'người Ukraine hãy đặt báo thức để xem Nga có tấn công hay không' ảnh 1

Ảnh: Sputnik

Đầu tuần này, một số tờ báo của Anh như Mirror, The Sun đưa tin Nga có khả năng sẽ “tấn công Ukraine” vào lúc 3h sáng ngày 16/2 (giờ địa phương). Những tờ báo này cho biết họ dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ, nhưng không tiết lộ cụ thể.

Khi được phóng viên hỏi rằng liệu người Ukraine có thể ngủ yên đêm nay không, Thư ký báo chí Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov nói: “Tốt hơn hết là họ nên đặt báo thức để tự mình kiểm tra.”

Trước đó, theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có lần hỏi đùa ông rằng “thời gian chính xác diễn ra 'cuộc xâm lược' đã được công bố trên báo chí phương Tây hay chưa”.

Vài tháng gần đây, Mỹ và các đồng minh phương Tây liên tục cáo buộc Nga đang có ý định “tấn công” Ukraine, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Cáo buộc này nhiều lần bị Nga bác bỏ.

Trong ngày 15/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng một số cuộc tập trận ở nước này đã kết thúc theo lịch trình. Binh sĩ cùng các khí tài ở những khu vực gần biên giới Ukraine đã trở về căn cứ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu xuất hiện tại Syria để thăm lực lượng Nga ở căn cứ Khmeimim – nơi được sử dụng làm “đại bản doanh” trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ năm 2015.

Tại Kiev, người đại diện cho đảng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong Quốc hội – David Arakhamia nói với truyền hình địa phương rằng “99,9% mọi người tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra" trong ngày 15, 16/2.

Bình luận về các cáo buộc của phương Tây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng ngày 15/2 “sẽ đi vào lịch sử, là ngày mà chiến dịch tuyên truyền cho chiến tranh của phương Tây thất bại”. Bà Zakharova cho biết thêm, rằng phương Tây “đã bị hủy hoại mà không cần phát đạn nào”.

Trong khi đó, tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu ngắn tại Nhà Trắng về vấn đề Ukraine. Ông Biden thừa nhận một phần lực lượng Nga đã rút khỏi biên giới, nhưng nói rằng nguy cơ xảy ra xung đột vẫn hiện hữu.

Ông xác nhận Mỹ đã kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine và tạm thời chuyển đại sứ quán nước này ở Ukraine từ Kiev đến thành phố phía Tây Lviv.

Theo RT
MỚI - NÓNG