NATO bàn cách giúp Ukraine đối phó ‘vũ khí mùa Đông’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các đồng cấp trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) họp tại Romania để bàn việc hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine, bao gồm việc chuyển máy móc thiết bị điện nhằm giúp nước này khôi phục hệ thống lưới điện bị tàn phá.
NATO bàn cách giúp Ukraine đối phó ‘vũ khí mùa Đông’ ảnh 1

Thủ đô Kiev của Ukraine chìm trong bóng tối hôm 23/11. (Ảnh: Reuters)

Từ đầu tháng 10, hệ thống điện trên khắp Ukraine bị trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

Trước khi cuộc họp diễn ra, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Nga “đang dùng mùa Đông làm vũ khí chống lại Ukraine”, đồng thời cho biết các đồng minh NATO và Ukraine “cần chuẩn bị cho các đợt tấn công khác nữa”.

Cuộc họp ở thủ đô Bucharest có thể dẫn đến những cam kết mới của NATO về viện trợ phi sát thương cho Ukraine, bao gồm: nhiên liệu, máy phát điện, thuốc và vật tư y tế, thiết bị sử dụng cho mùa đông và thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái.

Giới chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ thông báo khoản viện trợ đáng kể của Mỹ để hỗ trợ hệ thống điện của Ukraine.

Các đồng minh khác có thể thông báo gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không mà Kiev đang cực kỳ mong mỏi để bảo vệ bầu trời. Tuy nhiên, NATO sẽ vẫn tránh những bước đi có thể khiến xung đột lan rộng và đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

Các bộ trưởng NATO cùng Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng sẽ đề ra phương hướng lâu dài hơn.

“Về dài hạn, chúng tôi sẽ giúp Ukraine chuyển đổi từ trang thiết bị thời Liên Xô sang các tiêu chuẩn, học thuyết và huấn luyện hiện đại của NATO”, ông Stoltenberg cho biết.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.