Thiếu điện trầm trọng, Kiev vẫn sẽ dựng cây thông mừng Giáng sinh và năm mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kiev có kế hoạch dựng cây thông Noel để thể hiện tinh thần ngày lễ, bất chấp việc hàng triệu cư dân thủ đô đang phải chịu cảnh cắt điện luân phiên sau các cuộc không kích của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng.
Thiếu điện trầm trọng, Kiev vẫn sẽ dựng cây thông mừng Giáng sinh và năm mới ảnh 1

Thủ đô Kiev trang hoàng mừng Giáng sinh và năm mới. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói với hãng thông tấn RBC-Ukraine trong một cuộc phỏng vấn: “Sẽ không có ai hủy bỏ năm mới và Giáng sinh. Bầu không khí năm mới vẫn sẽ ở đó. Chúng ta không thể để người Nga lấy mất Giáng sinh của chúng ta".

Ông Sergey Kovalenko, Giám đốc điều hành Yasno - công ty cung cấp điện cho Kiev, cho biết trên trang Facebook của mình rằng để tiết kiệm điện, cây thông Noel sẽ không được chiếu sáng và treo vòng hoa.

“Sẽ có cây thông Noel nhưng vẫn phải tiết kiệm điện. Dù vậy, tất cả chúng ta vẫn sẽ cảm nhận được không khí lễ hội”, ông Kovalenko nói.

Thị trưởng Klitschko nhấn mạnh sẽ không có tụ tập đông người hay hòa nhạc, vốn là một truyền thống chào đón năm mới. Các doanh nghiệp của thành phố sẽ tài trợ cây cối trên khắp Kiev, bao gồm cả trên Quảng trường Sophia ở khu phố cổ Kiev.

“Cây thông sẽ được dựng lên để nhắc nhở con cái chúng ta về không khí của năm mới. Bạn biết đấy, tôi không muốn cướp đi Ông già Noel của lũ trẻ”, ông Klitschko nói.

Từ đầu tháng 10, Nga đã tiến hành các cuộc không kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến mạng lưới điện bị hư hại nặng.

Mùa Đông đã bắt đầu và tuyết bắt đầu rơi dày ở Kiev, trong khi người dân vẫn đang phải vật lộn với tình trạng gián đoạn cung cấp điện.

Thiếu điện trầm trọng, Kiev vẫn sẽ dựng cây thông mừng Giáng sinh và năm mới ảnh 2

Người dân Kiev đang sống trong cảnh thiếu điện. Ảnh: Reuters

Thiếu điện trầm trọng, Kiev vẫn sẽ dựng cây thông mừng Giáng sinh và năm mới ảnh 3

Ảnh: Reuters

Kiev có thể sẽ phải sơ tán một phần

Thị trưởng Klitschko cảnh báo thủ đô Ukraine có thể sẽ phải sơ tán một phần vì các nhà chức trách dự đoán sẽ có nhiều đợt cắt điện hơn trong năm tới.

Ông Klitschko nói rằng sau cuộc tấn công bằng tên lửa mới nhất của Nga hồi giữa tuần trước, chính quyền Kiev đã cố gắng khôi phục nguồn cung cấp nước và đảm bảo rằng tất cả các tòa nhà dân cư đều được sưởi ấm, tính đến sáng 26/11. Nguồn điện cho hầu hết các ngôi nhà cũng đã được khôi phục phần lớn trong vòng vài ngày, quan chức này cho biết.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn sự cố mất điện trên diện rộng, thành phố đang “chuẩn bị cho các tình huống khác nhau”.

Khi được yêu cầu bình luận về báo cáo trên các phương tiện truyền thông Đức về kế hoạch sơ tán dự phòng, ông Klitschko trả lời: “Tôi không loại trừ tình huống xấu nhất. Sẽ không có sơ tán toàn bộ, có thể là sơ tán một phần. Đây sẽ là sự di dời tạm thời của một số nhóm người nhất định đến vùng ngoại ô.”

Thị trưởng nhắc lại lời kêu gọi mọi người chuyển đến những ngôi nhà nghỉ hè của họ, “nơi có nước, có lò sưởi”.

Ông Klitschko cũng thừa nhận rằng chính quyền ở Kiev hy vọng có thể khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại trong vài tuần với sự trợ giúp của thiết bị phương Tây, “nhưng chúng ta nên chuẩn bị cho thực tế là tình trạng mất điện có thể tiếp tục đến mùa xuân.”

Sau đợt không kích mới nhất ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng họ không tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Kiev. Điện Kremlin cũng tuyên bố các lực lượng Nga chỉ tấn công những mục tiêu có liên quan đến khả năng quân sự của Ukraine.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG