Điện Kremlin: Ukraine có thể ‘chấm dứt nỗi khổ’ của người dân bằng cách đáp ứng yêu cầu của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/11, Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc đã tấn công vào mạng lưới điện của Ukraine nhằm gây hại cho dân thường, nhưng nói rằng Kiev có thể “chấm dứt nỗi khổ” của người dân bằng cách đáp ứng những yêu cầu của Nga để giải quyết cuộc xung đột.
Điện Kremlin: Ukraine có thể ‘chấm dứt nỗi khổ’ của người dân bằng cách đáp ứng yêu cầu của Nga ảnh 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Những đợt dội tên lửa liên tiếp vào cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine trong mấy tuần qua buộc hàng triệu người phải sống trong cảnh thiếu ánh sáng, nước sạch và lò sưởi, trong khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới mức đóng băng.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với báo chí rằng “không có các cuộc tấn công vào mục tiêu xã hội và điều này được chú ý đặc biệt”.

“Với những mục tiêu liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm lực quân sự, chúng sẽ trở thành đối tượng bị tấn công”, ông Peskov nói.

Khi được hỏi rằng làm sao để nỗi khổ của người dân thường Ukraine có thể được dung hoà với quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Peskov nói rằng Nga không muốn huỷ hoại Ukraine và người dân ở đó.

“Giới lãnh đạo Ukraine có mọi cơ hội để khôi phục tình hình trở lại bình thường, có mọi cơ hội để giải quyết tình hình theo cách thực hiện những yêu cầu của phía Nga, theo đó sẽ chấm dứt mọi khổ sở của người dân”, ông Peskov nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG