Ukraine tiếp tục hứng đợt không kích lớn, nhiều nơi mất điện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong một đợt tấn công tên lửa quy mô lớn ngày 23/11, hãng tin RT cho biết.

Cảnh báo không kích đã vang lên trên khắp Ukraine hôm nay. Nhiều mục tiêu ở thủ đô Kiev và các khu vực khác đã bị tấn công. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết đã xảy ra các vụ nổ ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố.

Các quan chức ở ít nhất hai khu vực cho biết lực lượng phòng không địa phương đang đối phó với các tên lửa của Nga.

Theo chính quyền Kiev, một quả đạn đã bắn trúng một tòa nhà dân cư, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ đó là tên lửa của Nga hay tên lửa do lực lượng phòng không Ukraine phóng để đánh chặn vũ khí Nga.

Hãng thông tấn Interfax cũng đưa tin về các vụ nổ ở một số khu vực phía Nam và Đông Nam.

Cơ quan điều hành lưới điện quốc gia Ukraine - Ukrenergo thông báo tình trạng mất điện đã xảy ra ở gần như tất cả các khu vực do hậu quả của đợt không kích.

Toàn bộ Vùng Odessa hiện đang không có điện. Tại thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkov, hệ thống tàu điện ngầm đã bị tê liệt do mất điện, người dân được sơ tán lên mặt đất.

Phó Thủ tướng Moldova - Andrei Spuni cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã gây ra sự cố mất điện diện rộng trên khắp quốc gia láng giềng. “Nhà điều hành hệ thống truyền tải Moldelectrica đang khẩn trương để kết nối hơn 50% diện tích lãnh thổ Moldova với hệ thống điện”, Phó Thủ tướng Spuni nói.

Trước đó, Kiev đã cáo buộc quân đội Nga nhắm vào một bệnh viện phụ sản ở khu vực Zaporozhye đêm 22 rạng sáng 23/11, khiến một trẻ sơ sinh thiệt mạng. Vùng Zaporozhye đã sáp nhập Nga hồi tháng trước, nhưng Nga chưa kiểm soát toàn bộ lãnh thổ.

Nga hiện chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Theo RT, Reuters, Straitstimes
MỚI - NÓNG