Hàn Quốc rúng động vụ phát hiện thi thể bé gái đã chết 3 năm bị giấu trong thùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang điều tra vụ thi thể một bé gái 15 tháng tuổi được tìm thấy trong thùng nhựa vốn dùng để đựng kim chi. Cha mẹ của bé gái này được cho là đã giấu giếm cái chết của con suốt 3 năm.

Cơ quan an ninh cáo buộc người mẹ (34 tuổi) bỏ mặc con gái 15 tháng tuổi tại nhà trong khi người cha (29 tuổi) đang ngồi tù. Phát hiện bé gái qua đời, người mẹ đã giữ thi thể của con tại nhà thay vì trình báo.

Người cha của bé – khi ra tù – đã chuyển thi thể con gái về nhà ông bà nội ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi. Sau đó, anh ta cho thi thể vào một chiếc thùng nhựa (dài 35cm, rộng 24cm, cao 17cm) vốn dùng để đựng kim chi rồi giấu lên sân thượng.

Không ai biết về việc bé gái mất tích cho đến khi cơ quan chức năng thành phố Pocheon phát hiện cô bé không đăng ký đi học mẫu giáo hoặc kiểm tra sức khỏe. Ở thời điểm đó, bé gái đã qua đời khoảng ba năm.

Cảnh sát nhận được tin báo về vụ việc vào ngày 27/10, sau khi cơ quan chức năng không liên lạc được với người mẹ.

Ba ngày sau, cảnh sát bắt giữ người mẹ vì tình nghi vi phạm luật bảo vệ trẻ em.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, người mẹ phủ nhận việc con gái mình đã chết, khẳng định rằng cô đã bỏ rơi con trên đường phố. Nhưng sau đó, người mẹ thừa nhận cô và chồng đã giấu thi thể con gái.

Ngày 16/11, hai ngày sau khi tìm thấy thi thể bé gái xấu số, cảnh sát đã bắt giữ người cha.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Korea Herald
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.