NATO: 20.000 quân Nga đang ở sát biên giới Ukraine

Giao tranh tiếp diễn ở miền đông Ukraine
Giao tranh tiếp diễn ở miền đông Ukraine
TPO - Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc Nga hiện duy trì 20.000 lính ở sát biên giới Ukraine. NATO đồng thời cho rằng, hiện vẫn còn khoảng 1.000 lính Nga, được trang bị vũ khí hạng nặng tham chiến ở miền đông Ukraine. 

Trước đó, Kiev từng cáo buộc quân ly khai miền đông đã tiến chiếm các khu vực sát biển Azov dưới sự hỗ trợ của lính tinh nhuệ Nga.

Moscow bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cho biết chỉ có các tay súng tình nguyện Nga ở miền đông Ukraine. Số này không thuộc biên chế quân đội Nga.

Diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, BBC cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong tuần này sẽ có chuyến công du Washington. Ông Poroshenko dự kiến sẽ làm việc với giới lãnh đạo cao cấp của Mỹ về các giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Kiev vừa qua đã tìm kiếm sự ủng hộ từ Mỹ và NATO để đối phó lại “sự xâm lược” của Nga.

Hãng Inter-fax của Nga mới đây đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey tuyên bố, Ukraine có thể cân nhắc chế tạo vũ khí hạt nhân nếu phương Tây không hỗ trợ nước này chống Nga. 

Ông Geletey trước đó cho biết, các nước NATO trong đó có Mỹ đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng không nêu cụ thể là loại vũ khí nào. Nhà Trắng mặc dù vậy phủ nhận thông tin này khi cho biết, chỉ viện trợ các loại hàng phi quân sự cho Ukraine.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.