Não mô cầu có dễ lây trong trường học? Liệu có nên tiêm vaccine lúc này?

HHTO - Chùm ca não mô cầu tại một trường học ở TP.HCM khiến nhiều phụ huynh quan tâm, đặt câu hỏi về căn bệnh này. Vậy bệnh này có dễ lây lan ở môi trường trường lớp hay không? Độ tuổi nào có nguy cơ cao nhiễm bệnh và liệu có nên tiêm vaccine lúc này?

Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP.HCM) đã ghi nhận 4 học sinh mắc não mô cầu nhóm B, trong đó có một em đã mất vào ngày 14/10.

Thông tin này được nhiều phụ huynh quan tâm trong suốt mấy ngày qua. Nhiều người ở nhiều địa phương khác cũng băn khoăn rằng nếu trong trường học có ca nhiễm não mô cầu thì học sinh cùng trường có dễ bị lây không, và có nên đưa con đi tiêm ngay?

Công tác phòng bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng, TP.HCM
Trường THCS Hai Bà Trưng được tổng vệ sinh, khử khuẩn ngày 17/10. Ảnh: Sở Y tế TPHCM cung cấp, TPO.

Não mô cầu có dễ lây trong trường học không?

Bệnh não mô cầu lây qua dịch tiết đường hô hấp và họng. Người mang vi khuẩn ở vùng mũi họng mà không có triệu chứng vẫn có thể truyền vi khuẩn cho người khác.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), vi khuẩn não mô cầu không dễ lây như các tác nhân gây cảm lạnh hoặc cúm. Nhưng trong trường học, việc học sinh ngồi cạnh nhau, ngủ cùng buổi trưa, dùng chung đồ như chai/ cốc nước… vẫn là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ lây lan bệnh.

Tuy nhiên, việc học cùng trường với bạn nhiễm bệnh không có nghĩa là tất cả học sinh đều có nguy cơ nhiễm như nhau hoặc đều cần uống kháng sinh dự phòng. Việc này cần do cơ quan y tế đánh giá.

Nhân viên y tế kiểm tra cho học sinh đến trường
Học sinh trường THCS Hai Bà Trưng được kiểm tra y tế trước khi vào lớp. Ảnh: TPO.

Độ tuổi nào dễ mắc bệnh?

Não mô cầu có thể gây bệnh ở bất kỳ lứa tuổi nào. Nhưng theo CDC, những nhóm tuổi có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn những nhóm tuổi khác là: Trẻ dưới 1 tuổi, thanh thiếu niên từ 16 - 23 tuổi và người 85 tuổi trở lên.

Tất nhiên, nguy cơ còn phụ thuộc vào tình trạng miễn dịch, mức độ tiếp xúc và điều kiện sống chứ không chỉ tuổi tác.

Học sinh đến trường THCS Hai Bà Trưng
Hiện tại, hoạt động dạy và học ở trường THCS Hai Bà Trưng vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: TPO.

Có nên tiêm vaccine lúc này?

Phụ huynh nên kiểm tra sổ tiêm và liên hệ cơ sở tiêm chủng để được tư vấn tiêm chủng theo độ tuổi, sức khỏe, lịch tiêm, nguy cơ phơi nhiễm...

Việc tiêm chủng giúp bảo vệ lâu dài nhưng không thay thế việc xử lí sau phơi nhiễm. Tức là người tiêm vaccine rồi mà tiếp xúc gần với ca nhiễm viêm não mô cầu thì cũng cần liên hệ với cơ sở y tế để được đánh giá dùng kháng sinh dự phòng.

Người bị sốt kèm đau đầu nhiều, lơ mơ, cứng cổ, co giật hoặc xuất hiện các chấm, mảng xuất huyết tím trên da mà ấn vào cũng không mất đi thì cần đi khám hoặc cấp cứu ngay.

Về chùm ca nhiễm tại trường THCS Hai Bà Trưng ở TP.HCM, các chuyên gia nhận định tình hình đã được kiểm soát tốt nhờ các biện pháp cắt đứt lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vì vậy, hoạt động dạy và học vẫn được duy trì bình thường.

ft1491.jpg

Cùng chuyên mục

Được tiêu tiền không giới hạn vì lỗi ngân hàng, nữ sinh Malaysia tiêu hết 83 tỉ

Được tiêu tiền không giới hạn vì lỗi ngân hàng, nữ sinh Malaysia tiêu hết 83 tỉ

TPO - Một nữ sinh Malaysia nhận được đặc quyền tiêu tiền không giới hạn do lỗi của ngân hàng đối với tài khoản của cô. Cô không báo cho ngân hàng mà chi tiêu xa hoa hết hơn 83 tỉ đồng. Sự việc này đang được chia sẻ lại trên nhiều trang mạng vì những tình tiết khó tin, bao gồm cả việc xử lí nữ sinh này.

Nhà hàng lẩu H. phản hồi về tranh cãi mở nhạc sau đêm concert ATVNCG 2026

Nhà hàng lẩu H. phản hồi về tranh cãi mở nhạc sau đêm concert ATVNCG 2026

TPO - Hai đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 diễn ra tại TP.HCM vào ngày 17 và 18/10. Nhân dịp này, nhà hàng lẩu H. triển khai hoạt động đón fan tại một số chi nhánh, kết hợp xe đưa đón và ưu đãi sau chương trình. Tuy nhiên, câu chuyện chọn nhạc tại nhà hàng bất ngờ gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.

Bắt, khởi tố Tôn Bằng để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

Bắt, khởi tố Tôn Bằng để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

TPO - Tôn Bằng - chồng cũ của Hằng Du Mục, vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Trước khi vướng vụ án, người đàn ông Trung Quốc này từng được dân mạng Việt Nam biết đến rộng rãi qua cuộc hôn nhân nhiều ồn ào với nữ TikToker.

Từ bát mì trú mưa đến lời cầu hôn trên bầu trời, Hà Còi - Meichan khiến dân tình tan chảy

Từ bát mì trú mưa đến lời cầu hôn trên bầu trời, Hà Còi - Meichan khiến dân tình tan chảy

TPO - Không phải một nhà hàng sang trọng hay buổi hẹn được chuẩn bị cầu kỳ, chuyện tình Hà Còi và Meichan từng bắt đầu bằng một bát mì trong lúc trú mưa. Hơn 2 năm sau, chàng phi công ngỏ lời với bạn gái trên bầu trời Florida (Mỹ), khép lại một hành trình yêu đương được cả hai giữ kín trong thời gian dài.

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện bản lĩnh, kiến thức qua phần thi tranh biện

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện bản lĩnh, kiến thức qua phần thi tranh biện

TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào phần thi tranh biện với 12 chủ đề gắn với đời sống xã hội. Các thí sinh được chia cặp, trình bày quan điểm theo hai hướng đồng ý và phản đối. Cùng một vấn đề, mỗi cô gái phải tìm cách bảo vệ lập luận, đồng thời lắng nghe và phản hồi ý kiến từ người đối diện.

Thực hư việc hàng loạt cây hoa sữa tại Hà Nội được bọc kín nilon để ngăn mùi

Thực hư việc hàng loạt cây hoa sữa tại Hà Nội được bọc kín nilon để ngăn mùi

TPO - Hình ảnh những cây hoa sữa được bọc kín bằng nilon để ngăn mùi đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thực tế, đây là sản phẩm AI được cư dân mạng nghĩ ra như một cách “hiến kế” hài hước. Tuy nhiên, thực tế là từ ngày 16/10, Hà Nội cũng đã thực hiện giải pháp để giảm tác động từ những con đường có mật độ hoa sữa dày đặc, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

300 tấn quần áo cũ bị đổ bỏ ở ven đường tại Hà Nội

Vụ 300 tấn quần áo bị đổ bỏ ở Hà Nội: Hành vi đổ chất thải có thể bị phạt đến 2 tỉ đồng

TPO - Số lượng lớn quần áo cũ, ước tính khoảng 300 tấn, chất thành đống ở phường Từ Liêm (Hà Nội) tạo thành bãi rác lớn, gây ô nhiễm môi trường. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người đổ bỏ. Trong trường hợp nào hành vi đổ chất thải có thể bị phạt tiền đến 1 - 2 tỉ đồng?