Nạn nhân vụ sưởi than có chuyển biến sức khỏe

Nạn nhân vụ sưởi than có chuyển biến sức khỏe
TP - Đến ngày 15/2, sức khỏe bệnh nhân Lê Văn Hùng (nạn nhân trong vụ sưởi than củi khi ngủ ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã có chuyển biến tốt.

Theo các bác sĩ, lúc 3h sáng 15/2 Lê Văn Hùng đã được bỏ máy thở nhân tạo. Đến 6h cùng ngày, bệnh nhân Hùng đã tỉnh. Trước đó, trưa 14/2, Khoa hồi sức tích cực đã tiếp nhận 2 bệnh nhân, Lê Văn Hùng (27 tuổi) trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn nhịp thở (suy hô hấp), có nguy cơ tử vong cao; Còn bệnh nhân Nguyễn Thị Thái (26 tuổi)- vợ anh Hùng- trong tình trạng tỉnh, tím tái nhẹ, đau ngực.

Tối 13/2, gia đình anh Hùng sử dụng củi để sưởi ấm trong phòng kín. Sáng 14/2, người thân phát hiện bà Nguyễn Thị Lự (mẹ anh Hùng) và 2 con anh Hùng là Lê Văn Tâm (3 tuổi), Lê Văn Dũng (5 tuổi) đã chết, còn anh Hùng và chị Thái được đưa đi cấp cứu.

Hiện, vợ chồng anh Hùng, chị Thái đã tạm thời ổn định.

MỚI - NÓNG