Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội hành hung cô giáo có thể bị xử lý thế nào theo pháp luật?

HHTO - Nam sinh học lớp 12 tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) bị bắt khẩn cấp sau khi có hành vi đấm cô giáo ngay trong lớp học. Dù còn ngồi trên ghế nhà trường, nam sinh vẫn có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra và các căn cứ pháp luật liên quan.

Dưới 18 tuổi vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Vụ việc nam sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) đấm cô giáo trong giờ học Toán xảy ra vào khoảng 11h ngày 19/10, gây bức xúc sau khi đoạn video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh có hành vi đấm cô giáo. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, điều tra.

Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là nam sinh đang học lớp 12, đang ngồi trên ghế nhà trường thì có thể bị xử lý hình sự hay chỉ bị kỷ luật trong trường?

Theo Điều 12 Bộ luật Hình sự, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những trường hợp Bộ luật có quy định khác.

Như vậy, với độ tuổi từ 16 đến 17 tại thời điểm xảy ra vụ việc, nam sinh thuộc nhóm tuổi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi được xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đánh cô giáo có thể bị xem xét theo tội cố ý gây thương tích

Một quy định đáng chú ý là Điều 134 Bộ luật Hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Theo điều luật này, hành vi cố ý gây thương tích có thể bị xem xét xử lý hình sự khi tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%, hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong những trường hợp được quy định cụ thể.

1-1792554820-2717-1792555723jpg.jpg
Cảnh nam sinh hành hung cô giáo được camera an ninh tại lớp học ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa hành vi đánh người và hành vi cấu thành tội cố ý gây thương tích. Cơ quan chức năng phải làm rõ diễn biến, tính chất hành vi, hậu quả đối với sức khỏe của cô giáo và những tình tiết liên quan trước khi xác định tội danh, nếu có căn cứ.

Do đó, chưa thể khẳng định nam sinh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 khi chưa có kết luận điều tra chính thức.

Người dưới 18 tuổi phạm tội được áp dụng quy định riêng

Ngay cả khi đủ căn cứ xác định phạm tội, nếu nam sinh vẫn thuộc nhóm người dưới 18 tuổi và được áp dụng các quy định riêng của pháp luật hình sự.

Điều 91 Bộ luật Hình sự quy định việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người đó, chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ sửa chữa sai lầm và phát triển lành mạnh. Việc xử lý phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức, nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội.

Pháp luật cũng quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào đặc điểm nhân thân, tính chất nguy hiểm của hành vi và yêu cầu phòng ngừa tội phạm. Khi quyết định hình phạt, người dưới 18 tuổi được áp dụng các nguyên tắc riêng, trong đó có quy định về mức hình phạt nhẹ hơn so với người thành niên phạm cùng tội.

Bên cạnh trách nhiệm pháp lý, nam sinh còn có thể bị xem xét kỷ luật theo quy định của ngành giáo dục. Tuy nhiên, kỷ luật nhà trường và trách nhiệm hình sự là hai vấn đề khác nhau; việc xử lý trong trường không mặc nhiên thay thế việc giải quyết theo pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Hướng xử lý cụ thể đối với nam sinh sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra và căn cứ pháp luật được áp dụng.

hht1491.jpg

Cùng chuyên mục

Nhà hàng lẩu H. phản hồi về tranh cãi mở nhạc sau đêm concert ATVNCG 2026

Nhà hàng lẩu H. phản hồi về tranh cãi mở nhạc sau đêm concert ATVNCG 2026

TPO - Hai đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 diễn ra tại TP.HCM vào ngày 17 và 18/10. Nhân dịp này, nhà hàng lẩu H. triển khai hoạt động đón fan tại một số chi nhánh, kết hợp xe đưa đón và ưu đãi sau chương trình. Tuy nhiên, câu chuyện chọn nhạc tại nhà hàng bất ngờ gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.

Bắt, khởi tố Tôn Bằng để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

Bắt, khởi tố Tôn Bằng để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

TPO - Tôn Bằng - chồng cũ của Hằng Du Mục, vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Trước khi vướng vụ án, người đàn ông Trung Quốc này từng được dân mạng Việt Nam biết đến rộng rãi qua cuộc hôn nhân nhiều ồn ào với nữ TikToker.

Từ bát mì trú mưa đến lời cầu hôn trên bầu trời, Hà Còi - Meichan khiến dân tình tan chảy

Từ bát mì trú mưa đến lời cầu hôn trên bầu trời, Hà Còi - Meichan khiến dân tình tan chảy

TPO - Không phải một nhà hàng sang trọng hay buổi hẹn được chuẩn bị cầu kỳ, chuyện tình Hà Còi và Meichan từng bắt đầu bằng một bát mì trong lúc trú mưa. Hơn 2 năm sau, chàng phi công ngỏ lời với bạn gái trên bầu trời Florida (Mỹ), khép lại một hành trình yêu đương được cả hai giữ kín trong thời gian dài.

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện bản lĩnh, kiến thức qua phần thi tranh biện

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện bản lĩnh, kiến thức qua phần thi tranh biện

TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào phần thi tranh biện với 12 chủ đề gắn với đời sống xã hội. Các thí sinh được chia cặp, trình bày quan điểm theo hai hướng đồng ý và phản đối. Cùng một vấn đề, mỗi cô gái phải tìm cách bảo vệ lập luận, đồng thời lắng nghe và phản hồi ý kiến từ người đối diện.

Thực hư việc hàng loạt cây hoa sữa tại Hà Nội được bọc kín nilon để ngăn mùi

Thực hư việc hàng loạt cây hoa sữa tại Hà Nội được bọc kín nilon để ngăn mùi

TPO - Hình ảnh những cây hoa sữa được bọc kín bằng nilon để ngăn mùi đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thực tế, đây là sản phẩm AI được cư dân mạng nghĩ ra như một cách “hiến kế” hài hước. Tuy nhiên, thực tế là từ ngày 16/10, Hà Nội cũng đã thực hiện giải pháp để giảm tác động từ những con đường có mật độ hoa sữa dày đặc, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.