Nam nhân viên môi giới thả cọc tiền 'cho đất ăn' bị phạt 7,5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an xác định, nội dung trong clip thả tiền “cho đất ăn” là hành vi phản cảm, đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt đến người sử dụng mạng xã hội đồng thời gây dư luận xấu.

Ngày 7/4, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Minh Luân (25 tuổi, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.

Nguyễn Minh Luân là thanh niên trong đoạn clip ngồi sau xe bán tải rải tiền “cho đất ăn” gây phản cảm. Ngày 28/3, Luân đã đến Công an huyện Đất Đỏ để làm việc liên quan đến hành vi của mình trong đoạn clip.

Nam nhân viên môi giới thả cọc tiền 'cho đất ăn' bị phạt 7,5 triệu đồng ảnh 1

Nguyễn Minh Luân làm việc với công an.

Như Tiền Phong đã thông tin, tại vị trí khu đất do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên ở thửa đất số 1554, tờ bản đồ số 5 thị trấn Đất Đỏ, xuất hiện clip ghi lại cảnh nam thanh niên mặc vest màu trắng, đầu đội mũ, ngồi sau xe ô tô bán tải, liên tục xếp những cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng.

Người này nói: “Ông bà ta nói, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Mình thì nuôi đất, mình muốn giàu thì mua đất”.

Sau đó, nam thanh niên này xách chiếc túi màu đen, bên trong đựng các tờ tiền mệnh giá 100 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, 500 ngàn đồng nói là “đồ ăn” rồi ném xuống đất một cách phản cảm và nói là “cho đất ăn”.

Cũng tại vị trí khu đất này, cũng chính nam thanh niên đó đi trên xe có dán chữ Thương Gia Land, liên tục quảng cáo đây là đất dự án. Người này còn chỉ tay và giới thiệu đây là “khu đất dự án 4 mẫu với 61 nền đất, tại trung tâm thị trấn Đất Đỏ có diện tích từ 450-500 m2 có giá bán từ 1,7 tỷ tới 2,1 tỷ” và mời gọi mọi người tới xem “dự án”.

Clip Nguyễn Minh Luân thả cọc tiền "cho đất ăn".

Tiến hành xác minh sự việc, Công an huyện Đất Đỏ đã xác định người trong clip là Nguyễn Minh Luân và mời người này đến để làm việc. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận đã làm clip nói trên và đăng tải trên ứng dụng TikTok với mục đích "câu like, câu view" nhằm tăng tương tác trên trang cá nhân từ đó thuận lợi trong việc môi giới mua bán đất, đồng thời việc giới thiệu thông tin khu đất này là dự án bất động sản đã được phân thành 61 lô để rao bán hoàn toàn là sai sự thật. Sau khi đăng tải và nhận những bình luận tiêu cực, Luân đã tiến hành gỡ bỏ những clip này đã được cộng đồng mạng chia sẻ lên các trang mạng xã hội khác.

Cơ quan công an xác định nội dung trong clip là hành vi phản cảm, đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt đến người sử dụng mạng xã hội đồng thời gây dư luận xấu. Công an huyện Đất Đỏ đã cho Nguyễn Minh Luân làm cam kết không tái phạm, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng chính từ việc Luân thả tiền “cho đất ăn”, huyện Đất Đỏ phát hiện ra mảnh đất nông nghiệp rộng 21.600m2 do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên (ủy quyền cho ông Nguyễn Lam T.) nằm sát đường Lê Văn Một, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, có dấu hiệu bị phân lô.

Dù là đất nông nghiệp nhưng nam nhân viên môi giới liên tục quảng cáo là đất dự án.

Cụ thể, người sử dụng đất đã đóng cọc bê tông để chia ranh giới từng lô và đổ lớp sỏi đá mỏng để hình thành 4 tuyến đường. Hành vi này là sử dụng sai mục đích đất. Huyện Đất Đỏ đã cho cuốc bỏ những con đường và ra quyết định xử phạt chủ khu đất trên 45 triệu đồng.

Liên quan tới việc nam thanh niên thả tiền “cho đất ăn”, sau khi Báo Tiền Phong phản ánh, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc giao UBND huyện Đất Đỏ báo cáo làm rõ và xử lý dứt điểm khi có sai phạm của đơn vị, cá nhân đối với phản ảnh của báo chí liên quan tới việc tách thửa, làm đường giao thông trên đất nông nghiệp.

Sau đó, UBND huyện Đất Đỏ đã xử lý đường giao thông tự mở trên đất nông nghiệp, trả lại hiện trạng, liên quan tới các thửa đất mà Báo Tiền Phong phản ánh. UBND huyện Đất Đỏ cũng lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra thực tế tình hình quản lý đất đai, xây dựng tại các địa phương trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.