TPO - Khảo sát của Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính Bất động sản Dat Xanh Services cho thấy, khoảng 13% môi giới bỏ việc đã quay lại ngành, 55% môi giới bỏ việc dự kiến sẽ quay lại với bất động sản trong thời gian tới.
TPO - Đầu tháng 4/2024, dự án quây rào nhiều năm của tập đoàn Tân Hoàng Minh tọa lạc tại khu "đất vàng" 4 mặt tiền gồm Lò Đúc, Thi Sách, Hòa Mã, Nguyễn Công Trứ được tháo dỡ một phần để triển khai dự án xây dựng vườn hoa cây xanh. Đây là phần đất xen kẹt giữa đường Thi Sách kéo dài và dự án 94 Lò Đúc
TP - Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Hà Nội bỗng sôi động trở lại khi giá rao bán tăng mạnh, đặc biệt phân khúc chung cư. Bên cạnh đó, các phân khúc khác như đất thổ cư, liền kề, biệt thự cũng “nóng” theo. Tuy nhiên, giao dịch thành công không nhiều.
TPO - Bị can Phạm Văn Đảng (SN 1991, ở phường Đức Giang, quận Long Biên) tự 'vẽ' ra các dự án bất động sản rồi lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục người đã đóng tiền để được làm cộng tác viên môi giới.
TPO - Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023, thời gian tới cá nhân hoạt động môi giới bất động sản không được hành nghề tự do và phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể.
TP - Sau hàng loạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự ra đời của các chính sách gỡ vướng thủ tục pháp lý dự án, tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng…, thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.
Hàng ngàn môi giới bất động sản tại TP.HCM đang phải chật vật, loay hoay với nghề để mưu sinh. Nhiều người không ngại lặn lội đứng lề đường phát tờ rơi, thậm chí đi trực tiếp vào các khu dân cư, chợ truyền thống... để tìm khách.
Định hướng sớm, thành công sớm. Với quan điểm đó, nhiều người trẻ đã quyết định rẽ hướng, chọn quay trở về vạch xuất phát để tìm kiếm những cơ hội bứt tốc mới, đạt tới thành công ở tuổi đôi mươi.
Với nghề công chứng viên, cô gái gốc Việt Angelina Nguyễn kiếm được khoảng 150.000 USD (hơn 3,5 tỷ đồng) trong năm 2022, dù mỗi ngày chỉ làm tối đa 6 tiếng.
TP - Trong Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), người làm môi giới muốn hành nghề bắt buộc phải có chứng chỉ và đặc biệt phải hoạt động trong một tổ chức, sàn giao dịch lĩnh vực này. Theo các chuyên gia, việc cấp chứng chỉ là cần thiết để siết lại kỷ luật thị trường nhưng quan trọng là phải quản chặt để môi giới không “bát nháo” .
TP - Thị trường bất động sản đóng băng đang cùng lúc chứng kiến cảnh thanh lọc môi giới nhiều như hiện nay. Nghề môi giới vốn dĩ chỉ có lương ít ỏi còn cơ bản trông vào sống bằng “hoa hồng” mỗi khi chốt được khách mua căn. Nhiều công ty cho môi giới nghỉ việc và số còn lại sống lay lắt vì thỉnh thoảng mới bán được hàng.
TPO - Thị trường bất động sản (BĐS) gặp khó khăn hàng loạt công ty, sàn môi giới phải đóng cửa , tạm dừng hoạt động. Những công ty còn hoạt động thì đang ở mức cầm cự, phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, cắt giảm bộ máy nhân sự hoặc một nhân sự kiêm nhiệm. Nhiều công ty buộc phải cho nhân viên nghỉ Tết sớm.
TPO - Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nếu như vài năm trước môi giới địa ốc háo hức vì được thưởng cả trăm triệu đồng hay siêu xe, thì năm nay không ít người chật vật vì bị cho nghỉ Tết sớm vài tháng và không hẹn ngày trở lại.
TPO - Theo Bộ Xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không thuộc trường hợp phải thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu về các giao dịch bất động sản (BĐS) theo quy định của Nghị định số 44 mà chỉ phối hợp, cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan quản lý về nhà ở và thị trường BĐS địa phương.
TPO - Tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất phương án các cá nhân hoạt động môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải hành nghề trong một tổ chức, sàn giao dịch môi giới bất động sản.
TPO - Với lý do không hợp tác với cơ quan chức năng, UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 13 văn phòng môi giới bất động sản đóng trên địa bàn.
Là cái tên nổi bật trong lĩnh vực môi giới bất động sản (BĐS) tại Việt Nam, Yourhomes không ngừng gặt hái thành công nhờ bí quyết định vị thương hiệu chuẩn chỉnh của mình.
TPO - Công an xác định, nội dung trong clip thả tiền “cho đất ăn” là hành vi phản cảm, đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt đến người sử dụng mạng xã hội đồng thời gây dư luận xấu.
TPO - Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã đề nghị Công an huyện Đất Đỏ mời nhân viên môi giới bất động sản gây phản cảm với hình ảnh thả cọc tiền “cho đất ăn” lên làm việc và tiếp tục xử lý khu đất nông nghiệp nhưng quảng cáo là dự án bất động sản.
TPO - Nam thanh niên môi giới của một công ty bất động sản xách chiếc túi màu đen, bên trong đựng các tờ tiền mệnh giá 100 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, 500 ngàn đồng nói là “đồ ăn” rồi ném xuống đất một cách phản cảm và nói là “cho đất ăn”.
TPO - Trong cơn sốt đất quay cuồng, các công ty môi giới “tung quân” đổ xô đến vùng nông thôn, tạo cơn "sốt ảo". Điều đáng nói, chỉ sau thời gian ngắn các môi giới lặng lẽ rút lui, giá đất trên thị trường lao dốc khiến nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ bỏ tiền tỷ “ôm” đất khóc ròng.
TPO - Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã bắt giữ Trần Thị Thúy Liễu (SN 1985, ngụ Bình Dương) liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Nhiều môi giới ở khu vực ngoại thành Hà Nội cho biết, do lượng khách đặt lịch xem nhà, đất dồn lại trong suốt 2 tháng giãn cách xã hội nên khi việc đi lại được thoải mái hơn, họ phải tất bật dẫn khách đi xem đất nhưng tỉ lệ giao dịch lại không nhiều.
Sản phẩm tốt dễ bán, thu nhập cao và được đào tạo kỹ lưỡng , hỗ trợ marketing bài bản từ chủ đầu tư… là hàng loạt những đặc quyền mà các nhân viên kinh doanh nhận được khi gia nhập đội ngũ đại lý bán hàng cho chủ đầu tư này .
TP - Sau nhiều lần thuyết phục, tôi được anh Nguyễn Tuấn Đạt (ở Ngọc Thuỵ, Long Biên), người đã giải nghệ nghề môi giới bất động sản, tiết lộ 3 độc chiêu để hốt bạc khi tham gia thị trường nhà, đất.