Đề nghị Công an mời nhân viên môi giới bất động sản thả cọc tiền 'cho đất ăn' lên làm việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã đề nghị Công an huyện Đất Đỏ mời nhân viên môi giới bất động sản gây phản cảm với hình ảnh thả cọc tiền “cho đất ăn” lên làm việc và tiếp tục xử lý khu đất nông nghiệp nhưng quảng cáo là dự án bất động sản.

Liên quan đến sự việc “Nhân viên môi giới bất động sản gây phản cảm với hình ảnh thả cọc tiền cho đất ăn” mà Tiền Phong đã phản ánh, ông Lê Văn Hòa - Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, clip trên rất phản cảm, gây ra nhiều ý kiến, bình luận không hay trên mạng xã hội.

Clip nam thanh niên thả tiền gây phản cảm.

“Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện đã giao cho Công an Đất Đỏ mời nam thanh niên đó lên làm việc, điều tra nam nhân viên môi giới bất động sản này là ai, thực hiện clip với ý đồ gì…”, ông Hòa nói.

Về khu đất của bà Th. thuộc thửa số 1554, tờ bản đồ số 5, thuộc thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là đất nông nghiệp nhưng lại quảng cáo là dự án, ông Hòa cho biết, khu đất này đã được Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cấp sổ đỏ và cho phân thành nhiều lô đất. Tuần trước, huyện Đất Đỏ vào kiểm tra, đã xử phạt về việc tự ý làm đường trên đất nông nghiệp.

“Sau khi xem xong clip thả tiền mà nam thanh niên môi giới bất động sản thực hiện, trong clip nói dự án là sai. Hôm nay 23/3, huyện sẽ tiếp tục cho đoàn kiểm tra xuống làm việc”, ông Hòa thông tin.

Sau clip thả tiền, nam thanh niên này tiếp tục quảng cáo khu đất nông nghiệp là dự án bất động sản.

Trước đó, vào ngày 22/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thanh niên mặc vest màu trắng, đầu đội mũ, ngồi sau xe ô tô bán tải, liên tục xếp những cọc tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng, 200 ngàn đồng.

Người này nói: “Ông bà ta nói, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Mình thì nuôi đất, mình muốn giàu thì mua đất”.

Đề nghị Công an mời nhân viên môi giới bất động sản thả cọc tiền 'cho đất ăn' lên làm việc ảnh 1

Khu đất nông nghiệp của bà Th. tự ý làm đường trên đất nông nghiệp, quảng cáo là dự án bất động sản.

Sau đó, nam thanh niên này xách chiếc túi màu đen, bên trong đựng các tờ tiền mệnh giá 100 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, 500 ngàn đồng nói là “đồ ăn” rồi ném xuống đất một cách phản cảm và nói là “cho đất ăn”.

Được biết, clip này được quay tại khu đất trồng cây hằng năm nhưng đang được phân lô bán nền rầm rộ ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đề nghị Công an mời nhân viên môi giới bất động sản thả cọc tiền 'cho đất ăn' lên làm việc ảnh 2

Nam nhân viên môi giới bất động sản thả tiền cho đất ăn.

Cũng tại vị trí khu đất này, cũng chính nam thanh niên đó đi trên xe có dán chữ Thương Gia Land, liên tục quảng cáo đây là đất dự án. Người này còn chỉ tay và giới thiệu đây là “khu đất dự án 4 mẫu với 61 nền đất, tại trung tâm thị trấn Đất Đỏ có diện tích từ 450 m2 tới 500 m2 có giá bán từ 1,7 tỷ tới 2,1 tỷ”. Và mời gọi mọi người tới xem “dự án”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu đất trong các clip của N.T.L. thuộc thửa số 1554, tờ bản đồ số 5, thuộc thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do bà Nguyễn Thị Th. sở hữu có diện tích 21.600m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm. Nguồn gốc đất được nhận thừa kế và công nhận quyền sử dụng đất mà không thu tiền sử dụng đất. Đây không phải là dự án bất động sản.

Đề nghị Công an mời nhân viên môi giới bất động sản thả cọc tiền 'cho đất ăn' lên làm việc ảnh 3

Tiền thả xuống đất gây nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Bà Th. đã xin chủ trương tách thửa, phân lô cho khu đất và được Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp hơn 60 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích từ 500 m2 trở lên.

Hiện tại, chủ đất đã triển khai mở một lối đi tạm từ trục đường Lê Văn Một hiện hữu vào khu đất. Bên trong khu đất này cũng được chủ đất mở đường giao thông, hiện đã tiến hành rải thảm, đá mi, tạo thành 3 con đường trên đất.

MỚI - NÓNG