Năm lính Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay xuống Địa Trung Hải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm quân nhân Mỹ được xác nhận đã thiệt mạng khi máy bay quân sự của họ rơi ở phía đông Biển Địa Trung Hải vào sáng 11/11, khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường kỳ.

Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) cho biết, chiếc máy bay "gặp sự cố" và rơi xuống biển khi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không thông thường. Nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ bắt đầu ngay lập tức, huy động cả máy bay và tàu quân sự của Mỹ gần đó. Tất cả năm quân nhân trên máy bay được xác định đã thiệt mạng.

Cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành, dù các quan chức cho biết không có dấu hiệu cho thấy máy bay gặp hoạt động thù địch.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của năm quân nhân.

EUCOM phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ trên khắp châu Âu, một phần châu Á và Trung Đông, Bắc Cực và Đại Tây Dương.

Không quân Mỹ đã điều thêm các phi đội đến khu vực và tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng đang hoạt động ở phía đông Địa Trung Hải.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG