Nam Định xuất hiện ca dương tính là người nhà của bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức

0:00 / 0:00
0:00
Từ đêm qua (30/9), xã Giao Phong được lập chốt, tạo các vùng cách ly để ngăn chặn dịch - Ảnh: Hoàng Long
Từ đêm qua (30/9), xã Giao Phong được lập chốt, tạo các vùng cách ly để ngăn chặn dịch - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sau hơn 1 tháng không có bệnh nhân COVID-19 xuất hiện trên địa bàn, từ tối ngày 30/9, tỉnh Nam Định đã xuất hiện một trường hợp dương tính là người nhà của một bệnh nhân ở Nam Định đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), quay trở lại tỉnh Nam Định từ ngày 28/9.

Lúc 10 giờ trưa nay, 1/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định tiếp tục bàn biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 vừa tái xuất hiện tại địa bàn từ tối 30/9.

Hồ sơ dịch tễ của trường hợp vừa mắc COVID-19 cho biết, bệnh nhân vừa được xác định mắc COVID-19 tại Nam Định tên là P.V.T (34 tuổi, trú tại thôn Lâm Hoan, xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định). Anh P.V.T đi chăm bố bị mổ đóng hậu môn tại Bệnh viện Việt Đức.

Đến chiều ngày 28/8, anh T. và bố từ Khoa Trực Tràng (tầng 7, Bệnh viện Việt Đức) về Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Trước đó, cả 2 bố con anh T. đều xét nghiệm PCR tại Bệnh viện Việt Đức vào ngày 27,28/9 đều có kết quả âm tính.

Nam Định xuất hiện ca dương tính là người nhà của bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức ảnh 1

Sáng 1/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Giao Thuỷ bàn các biện pháp khẩn cấp đối phó dịch - Ảnh: Hoàng Long

Ngày 29/9, sau khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho chuyển bệnh nhân về điều trị tại Giao Thuỷ, bố con anh T. vẫn có kết quả test nhanh âm tính tại chốt kiểm soát dịch của huyện Trực Ninh.

Lúc 7h30 sáng, bố con anh T. về đến Trung tâm Y tế huyện Giao Thuỷ, được trung tâm này khám và yêu cầu chuyển ngay lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, bố con anh T. không lên ngay viện đa khoa Nam Định theo chỉ định mà tự ý về nhà bố anh T. ở xóm 10, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ ở.

Đến tối qua (30/9) anh T. thấy người khó chịu, đã đến Phòng khám đa khoa xã Giao Phong test nhanh 3 lần đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên phòng khám này đã đề nghị Trung tâm Phòng chống bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định can thiệp, tiến hành xét nghiệm PCR.

Lúc 22 giờ tối cùng ngày 30/9, CDC Nam Định xác nhận anh T. dương tính với SARS-CoV-2.

Nam Định xuất hiện ca dương tính là người nhà của bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức ảnh 2

Tối 30/9, nhiều học sinh là F1, F2 của ca bệnh mới tại Giao Phong phải đến trường tiểu học Giao Phong ngủ để cách ly - Ảnh: Hoàng Long

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Giao Thuỷ Cao Thành Nam cho biết, ngay tối và đêm qua, huyện Giao Thuỷ đã phối hợp với cơ quan chức năng lập tức phong toả, cách ly y tế đối với xóm 10 xã Giao Thịnh (gồm 21 hộ, 54 nhân khẩu).

Hiện đã truy vết được 19 F1, 95 F2 của bệnh nhân này. Toàn bộ đều được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm 30/9.

Cũng theo ông Cao Thành Nam, để ngăn chặn dịch lây lan ra khu vực lân cận, huyện Giao Thuỷ đã lập 3 vùng phòng vệ với vùng 1 là xóm 10 xã Giao Thịnh, vùng 2 là xóm 10,11, 12 xã Giao Thịnh, vùng 3 là khu vực lân cận gồm toàn bộ xã Giao Thịnh, xã Giao Phong và Thị trấn Quất Lâm. Lực lượng chức năng đã đặt 4 chốt, kiểm soát toàn bộ người, phương tiện ra vào.

MỚI - NÓNG