Sau 10 ngày xuất hiện đợt dịch phức tạp, Hà Nam kích hoạt 14 khu cách ly tập trung

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nam thần tốc xét nghiệm toàn bộ thành phố Phủ Lý để truy tìm F0 trong dân cư - Ảnh: Hoàng Long
Hà Nam thần tốc xét nghiệm toàn bộ thành phố Phủ Lý để truy tìm F0 trong dân cư - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sau 10 ngày xuất hiện đợt dịch phức tạp nhất từ trước tới nay, tỉnh Hà Nam liên tiếp kích hoạt 14 khu cách ly tập trung để thu dung số lượng F1 lên tới hơn 1.300 người đến cách ly.

Tối nay, 28/9, Trung tâm Phòng chống bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, trong ngày 28/9, tại Hà Nam phát hiện thêm 11 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, giảm so với hôm trước (27/9) là 38 trường hợp.

Toàn bộ 11 ca mới đều có địa chỉ thường trú ở các phường Trần Hưng Đạo, Liêm Chính, Hai Bà Trưng và Lê Hồng Phong thuộc thành phố Phủ Lý.

Như vậy, trong 10 ngày xảy ra đợt dịch mới (kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9), đến nay Hà Nam đã ghi nhận 225 ca bệnh COVID-19. Dịch COVID-19 từ thành phố đã lan rộng ra toàn bộ các huyện thị của Hà Nam.

Sau 10 ngày xuất hiện đợt dịch phức tạp, Hà Nam kích hoạt 14 khu cách ly tập trung ảnh 1
Sau 10 ngày xuất hiện đợt dịch phức tạp, Hà Nam kích hoạt 14 khu cách ly tập trung ảnh 2

Hà Nam phong toả hơn 20 khu vực dân cư để ngăn dịch lan rộng - Ảnh: Hoàng Long

Để ngăn dịch, cùng với quyết định giãn cách xã hội ở một số khu dân cư thuộc 12 phường xã của tâm dịch là thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã phong toả hơn 20 khu vực dân cư có người mắc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 với số lượng F1,F2 nhiều, trải dài trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay Hà Nam đã thiết lập và duy trì, quản lý, kích hoạt và đưa vào hoạt động 14 khu cách ly tập trung ở các địa phương.

Sau 10 ngày xuất hiện đợt dịch phức tạp, Hà Nam kích hoạt 14 khu cách ly tập trung ảnh 3
Sau 10 ngày xuất hiện đợt dịch phức tạp, Hà Nam kích hoạt 14 khu cách ly tập trung ảnh 4

Đến chiều tối 28/9, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành tiêm vắc xin cho 16/21 phường xã thuộc tâm dịch thành phố Phủ Lý - Ảnh: Hoàng Long

Tính đến ngày 28/9, 14 khu cách ly đã tiếp nhận hơn 1.300 công dân là các trường hợp F1 về cách ly tập trung.

Ngoài lực lượng cơ hữu là quân đội, công an, y tế, các khu cách ly đã huy động hàng trăm người là dân quân, hội viên hội phụ nữ địa phương, giáo viên các trường mầm non, nhân viên của doanh nghiệp Xuân Trường tham gia phục vụ người bị cách ly.

Báo cáo của CDC Hà Nam cho biết, tính đến 12h ngày 28/9, cộng dồn toàn tỉnh Hà Nam đã có 288.664 lượt người được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Số người đã tiêm mũi 2 là 38.839 người (tương ứng với 249.825 người đã được tiêm mũi 1) gồm: 12.509 người tiêm vắc xin AstraZeneca; 4.871 người tiêm mũi 2 là vắc xin Pfizer; 20.834 người tiêm vắc xin Moderna; 625 người tiêm mũi 2 vắc xin Vero Cell.

Tối ngày 28/9, thành phố Phủ Lý đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vắc xin cho 100% người dân ở 16/21 phường, xã. Dự kiến từ ngày 29/9 sẽ tiến hành tiêm vắc xin cho 5 phường, xã còn lại gồm: Đinh Xá, Trịnh Xá, Tiên Tân, Tiên Hiệp, Kim Bình và người dân trong vùng đang bị phong tỏa, số lượng dự kiến khoảng 30.000 mũi.

MỚI - NÓNG