Mỹ viện trợ thêm 550 triệu đô la vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thông qua gói viện trợ bổ sung 550 triệu đô la cho Kiev, bao gồm tên lửa sử dụng cho pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS.

Theo RT, gói viện trợ vũ khí mới được thông qua chủ yếu nhằm bổ sung đạn dược cho số pháo phản lực phóng loạt HIMARS mà Mỹ đã gửi cho Ukraine từ trước đó. Vũ khí này được Kiev coi là “yếu tố thay đổi cuộc chơi” trong cuộc xung đột với Nga.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết gói viện trợ sẽ bao gồm đạn dược cho HIMARS cùng đạn pháo 155mm.

Các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden - bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan - đã nói chuyện với những người đồng cấp Ukraine trước đó vào ngày 29/7 để thông báo về gói viện trợ mới nhất, ông Kirby cho biết.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã ủy quyền 17 gói viện trợ cho Kiev, tương đương lô vũ khí trị giá hơn 8 tỷ đô la. Quốc hội Ukraine đã thông qua khoản viện trợ tổng cộng 40 tỷ đô la cho Ukraine hồi tháng 5, sau khi cung cấp 13,6 tỷ đô la trước đó.

Các quan chức Nga cho rằng việc Washington “bơm” HIMARS và các loại vũ khí khác vào Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột bị kéo dài. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov tuyên bố rằng các bệ phóng tên lửa do Mỹ sản xuất đã tạo ra sự khác biệt rất lớn trên chiến trường, nhưng thực tế là lực lượng Nga vẫn tiếp tục giành được lợi thế ở khu vực Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga tuần trước cho biết quân đội nước này đã phá hủy hơn 100 tên lửa dùng cho hệ thống HIMARS trong một cuộc tấn công nhằm vào kho đạn ở Dnepropetrovsk. Mỗi tên lửa được cho là có giá khoảng 150.000 đô la.

Ngoài ra, Mátxcơva cũng tuyên bố đã loại bỏ 4 trong số 16 hệ thống HIMARS mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên thông tin này đã bị Washington và Kiev bác bỏ.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.