Mỹ và Ấn Độ tập trận lớn nhất từ trước đến nay

Mỹ và Ấn Độ tập trận lớn nhất từ trước đến nay
TPO - Mỹ và Ấn Độ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung lớn chưa từng có với sự tham gia của lực lượng hải quân - không quân - lục quân 2 nước.

Ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng Mỹ và Ấn Độ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung mang tên Tiger Triumph vào tháng 11.

Đây sẽ là cuộc tập trận đầu tiên  của 2 quốc gia sẽ bao gồm ba nhánh của lực lượng vũ trang hải quân - lục quân - không quân.

"Vào tháng 11, Ấn Độ và Mỹ sẽ tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn lần đầu tiên cho 3 lực lượng. Sẽ sớm có một số thỏa thuận quốc phòng được ký kết giữa Ấn Độ và Mỹ để củng cố mối quan hệ an ninh của chúng tôi", ông Trump nói.

Trước đây Mỹ và Ấn Độ đã nhiều lần tập trận cùng nhau nhưng chỉ tập trận một phần, lần này 2 nước sẽ tập trận quy mô lớn với sự tham gia của cả 3 lực lượng vũ trang hải quân - lục quân - không quân.

Những cuộc tập trận lớn tương tự đã được Ấn Độ thực hiện cùng với Nga.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Mỹ trong chuyến thăm kéo dài một tuần.

Người đứng đầu chính phủ Ấn Độ đã thảo luận một loạt các vấn đề với các quan chức Mỹ trong chuyến thăm của ông  bao gồm thương mại, căng thẳng leo thang ở Kashmir, quan hệ với Pakistan và hợp tác kinh tế với Washington.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG