Mỹ thay đổi hình thức tranh luận sau màn lăng mạ nhau của ông Trump-Biden?

Hai ông Trump - Biden trong buổi tranh luận đầu tiên.
Hai ông Trump - Biden trong buổi tranh luận đầu tiên.
TPO - Ủy ban Tranh luận Mỹ đang xem xét thay đổi cấu trúc các buổi tranh luận sau cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên của 2 ông Trump và Biden tối 29/9.

“Chúng tôi tổ chức các cuộc tranh luận trên truyền hình vì lợi ích của cử tri Mỹ”, trích thông báo của Ủy ban. “Buổi tranh luận đêm qua cho thấy nên điều chỉnh phần cấu trúc của các cuộc đối đầu còn lại, để đảm bảo hai ứng viên thảo luận có trật tự hơn về các chủ đề.”

Ủy ban cũng cho biết sẽ xem xét các phương án một cách cẩn thận, và sẽ sớm công bố những thay đổi nếu có.

Sau buổi tranh luận đầu tiên, ông Biden đề xuất ban tổ chức tắt tiếng micro của ứng viên còn lại khi một trong hai người đang phát biểu. Còn ông Trump cho rằng ủy ban tổ chức các buổi tranh luận đang đứng về phía đảng Dân chủ.

Người điều hành buổi tranh luận tối thứ Ba, ông Chris Wallace của Fox News, đã khổ sở giành quyền kiểm soát cuộc thảo luận tối thứ Ba khi hai ứng viên Trump và Biden thường xuyên ngắt lời nhau, không trả lời đúng trọng tâm chủ đề thảo luận.

Trong cuộc tranh luận, 2 ứng viên cũng không ngừng lăng mạ nhau, khi cựu Phó Tổng thống Biden yêu cầu ông Trump “im miệng”, còn Tổng thống Mỹ đặt câu hỏi về trí thông minh của ông Biden. Tuy nhiên, ông Trump hứng chỉ trích nhiều hơn ông Biden, vì cựu Phó Tổng thống tỏ ra có phần điềm tĩnh hơn.

Một phụ tá chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết nhóm này đã huy động được gần 10 triệu đô la trong suốt cuộc tranh luận, làm tăng thêm lợi thế tài chính cho Đảng Dân chủ khi còn 5 tuần nữa là đến cuộc bầu cử ngày 3/11.

Theo đánh giá của Reuters, cuộc tranh luận hỗn loạn tối thứ Ba dường như không làm thay đổi đáng kể cục diện tình hình tranh cử.

Ước tính có khoảng 73,1 triệu người đã theo dõi cuộc đối đầu hỗn loạn ngày 29/9 trên 16 kênh truyền hình, giảm so với con số 84 triệu người đã xem cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton vào năm 2016.

Hai buổi tranh luận còn lại của 2 ông Trump – Biden sẽ diễn ra vào ngày 15/10 ở Miami và vào ngày 22/10 ở Nashville.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.